bienphong11.jpg

Tại cuộc họp giữa Bộ TT&TT, Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc (Bộ Quốc phòng) cùng hai doanh nghiệp viễn thông công ích (VTCI) gồm VNPT và Viettel do Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai chủ trì diễn ra ngày 28/8, cho thấy chương trình phổ cập các dịch vụ VTCI tới các đồn biên phòng và các huyện đảo (đã được thống nhất giữa Bộ TT&TT và Bộ Quốc phòng từ năm 2008) đã được VNPT và Viettel triển khai tích cực.

Theo kế hoạch mà Bộ TT&TT đã đặt hàng hai doanh nghiệp thì sẽ có 204 điểm truy nhập viễn thông công cộng đặt tại các đồn biên phòng, các huyện đảo, trong đó VNPT được giao phát triển 138 điểm (đặt tại các đồn biên phòng) và Viettel là 66 điểm (42 điểm tại các đồn biên phòng, 24 điểm tại các huyện đảo).

Đến nay, VNPT cho biết đã phát triển được 133 điểm, chỉ còn 5 điểmchưa hoàn thành do gặp nhiều khó khăn khách quan. Báo cáo của Viettel cũng khẳng định đã phát triển được 44/66 điểm theo kế hoạch. Tuy nhiên, theo Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc, tại tất cả các điểm mà VNPT đã lắp đặt điện thoại như đã báo cáo thì đều chưa phải là điện thoại công ích nên không thể coi là phần kế hoạch đã thực hiện.

Cũng theo nhiều ý kiến tại cuộc họp, sự thiếu quan tâm đúng mức của một số đơn vị cấp dưới của hai doanh nghiệp cùng sự thận trọng trong vấn đề đảm bảo an ninh của một số đồn biên phòng dẫn tới sự phối hợp còn có chỗ, có lúc chưa chặt chẽ, dẫn tới kế hoạch phát triển các điểm truy nhập điện thoại công cộng tại các đồn biên phòng, các huyện đảo chưa hoàn thành.

Trước tình hình này, Thứ trưởng Trần Đức Lai đã chỉ đạo VNPT khẩn trương chuyển đổi tất cả các số máy điện thoại đã lắp đặt tại các đồn biên phòng sang chế độ điện thoại công ích và đề nghị hai doanh nghiệp VNPT và Viettel tăng cường phối hợp với các đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân và Bộ đội biên phòng để sớm hoàn thành kế hoạch được giao.