Sự kiện “ThinkB4UClick: Nhận diện dấu hiệu – An toàn trên môi trường số” được tổ chức vào sáng 20/12, quy tụ 600 đại biểu, gồm đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia công nghệ và học sinh.
Tại sự kiện, các đại biểu tập trung thảo luận về di cư an toàn, nhận diện xu hướng tội phạm mạng và vai trò của thanh thiếu niên trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng trước những rủi ro di cư trái phép và mua bán người.
Sự kiện nhằm trang bị cho thanh thiếu niên tư duy phản biện và kỹ năng tự bảo vệ trước các nguy cơ bóc lột trực tuyến, lừa đảo qua mạng và những cạm bẫy dẫn đến di cư trái phép hoặc mua bán người.
Đây là một trong những sáng kiến trọng tâm của IOM nhằm giảm thiểu rủi ro cho nhóm dân cư dễ bị tổn thương trong bối cảnh tội phạm mua bán người và lừa đảo tuyển dụng qua môi trường số ngày càng tinh vi.

Theo báo cáo của các tổ chức quốc tế, tình trạng di cư trái phép và mua bán người vẫn diễn biến phức tạp trong 6 tháng đầu năm 2025. Cơ quan chức năng trong nước đã phát hiện và xử lý nhiều vụ việc liên quan đến mua bán người, với hàng chục trường hợp là trẻ em và người lớn bị tổ chức, lừa gạt trên không gian mạng dẫn tới tình trạng bóc lột lao động hoặc bị đưa sang nước ngoài trái phép.
Tình trạng di cư trái phép qua các tuyến đường là nỗi lo không chỉ ở trong nước. Các báo cáo quốc tế cũng chỉ ra rằng những rủi ro liên quan đến di cư không an toàn còn kéo dài ở ngoài biên giới, khi nhiều người chọn con đường bất hợp pháp để tìm kiếm cơ hội sinh kế tại các quốc gia khác, bất chấp nguy cơ bị bóc lột lao động, lừa gạt hoặc rơi vào mạng lưới mua bán người. Những kênh tiếp cận thông tin thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội khiến người di cư dễ trở thành “miếng mồi” của tội phạm mua bán người và môi giới bất hợp pháp.
Tại sự kiện, các chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của nhận diện dấu hiệu cảnh báo trên môi trường số, như các lời mời làm việc hứa hẹn “lương cao, không cần kinh nghiệm”, yêu cầu đóng phí trước khi ký hợp đồng, các liên hệ qua mạng xã hội thiếu rõ ràng và không qua kênh tuyển dụng chính thống. Những dấu hiệu này thường là bước đầu dẫn đến lừa đảo tuyển dụng, di cư trái phép và thậm chí là mua bán người.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Kendra Rinas, Trưởng phái đoàn IOM tại Việt Nam khuyến cáo: “Đừng vội tin những điều quá hấp dẫn. Hãy chậm lại và kiểm chứng. Nghĩ kỹ trước khi nhấp chuột”. Lời nhắc này nhằm hướng người dùng, đặc biệt là thanh thiếu niên – nhóm dân cư tích cực sử dụng môi trường mạng – tiếp cận thông tin một cách thận trọng và có hiểu biết hơn về các rủi ro tiềm ẩn.
Sự kiện “ThinkB4UClick” là một phần trong nỗ lực tổng thể của IOM và các đối tác nhằm nâng cao nhận thức, giảm thiểu rủi ro liên quan tới di cư không an toàn và mua bán người, đồng thời góp phần xây dựng một môi trường số an toàn, tin cậy cho thế hệ trẻ.