Triển khai kế hoạch BCVT 2007:

Thúc đẩy ứng dụng CNTT và dùng chung hạ tầng

Thúc đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại các địa phương và dùng chung hạ tầng trong lĩnh vực viễn thông, Internet là tâm điểm của hội nghị triển khai kế hoạch năm 2007 của Bộ BCVT diễn ra ngày 22/1/2007...

Tập trung thúc đẩy CNTT

Báo cáo tổng kết công tác 2006 và kế hoạch 2007 của Bộ BCVT do  Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng trình bày đã khẳng định các Sở BCVT trong năm qua đã có những bước tiến rõ rệt. Bộ máy tổ chức, nhân sự của các Sở đã đi vào ổn định, trong đó nhiều Sở đã kiện toàn được đội ngũ quản lý chuyên ngành tại cấp huyện. Trong việc xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển BCVT và CNTT, đến nay 25 địa phương đã hoàn tất quy hoạch phát triển BCVT và quy hoạch phát triển CNTT đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Phần lớn các Sở BCVT đã đóng vai trò thường trực ban chỉ đạo CNTT của địa phương, chủ trì hoặc tham gia thẩm định các dự án BCVT và CNTT trên địa bàn. Bên cạnh đó, hoạt động quản lý các doanh nghiệp trong ngành cũng dần đi vào nề nếp. Trong việc ứng dụng CNTT, bản thân nhiều Sở BCVT đã chủ động đưa CNTT vào hoạt động quản lý.

Trong kế hoạch năm 2007, các Sở BCVT sẽ ưu tiên hơn cho hoạt động quản lý và ứng dụng CNTT tại địa phương. Một phần vì công tác quản lý về BCVT đã dần đi vào nề nếp, phần vì ứng dụng CNTT đang là nhu cầu bức thiết tại các địa phương.

Ông Lê Mạnh Hà, Giám đốc Sở BCVT TP. HCM cho biết, năm nay Sở sẽ tập trung mạnh vào triển khai Chính phủ điện tử tại địa phương. Trong năm 2006, Sở BCVT TP. HCM đã thẩm định được 90 dự án CNTT và giải ngân được 60 tỷ đồng. “Trong năm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư và ứng dụng CNTT tại các sở ban ngành, các quận/huyện trên địa bàn vàthực hiện việc cung cấp thông tin từ tuyến huyện lên phía trên”, ông Hà nói.

Với Sở BCVT Nghệ An, theo Giám đốc Hồ Quang Thành, năm 2007 sẽ khó khăn hơn nhiều vì phải tổ chức chỉ đạo những quy hoạch đã xây dựng, đặc biệt là quy hoạch phát triển CNTT tại Nghệ An đến năm 2010.

Để giúp các Sở triển khai hoạt động quản lý CNTT tốt hơn, Thứ trưởng Vũ Đức Đam cho biết sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ đẩy mạnh đào tạo quản lý CNTT cho các Sở BCVT để các Sở đủ năng lực quản lý CNTT. Cũng trong năm 2007, “Bộ BCVT sẽ cố gắng tháo gỡ những khó khăn trong quản lý đầu tư CNTT và đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh làm Trưởng ban chỉ đạo về CNTT”, Thứ trưởng Vũ Đức Đam khẳng định.

Thứ trưởng Bộ BCVT Trần Đức Lai cho biết trong năm 2007, Bộ sẽ đào tạo đồng loạt, bài bản cho các Sở BCVT. Trung tâm dịch vụ 116 (hỏi đáp danh bạ điện thoại) cũng sẽ được triển khai tại các Sở BCVT, trong đó Qũy dịch vụ viễn thông công ích sẽ hỗ trợ một phần nguồn kinh phí và phấn đấu xây dựng xong hướng dẫn ngân sách cho các địa phương sau khi các nghị định hướng dẫn Luật CNTT được Chính phủ ban hành.

Sử dụng chung CSHT và cấp phép 3G: Vấn đề nóng 

Tại Hội nghị triển khai kế hoạch 2007, nhiều ý kiến của các doanh nghiệp viễn thông tập trung vào các vấn đề như dùng chung cơ sở hạ tầng, cấp phát tài nguyên. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Viettel cho biết, năm 2006 đánh dấu bước tiến về hợp tác về sử dụng chung CSHT. Hiện Viettel có 21.000 km cáp quang, trong đó có tới trên 1.000 km cáp quang là trao đổi hạ tầng với EVN Telecom và VNPT. EVN Telecom hiện đang sử dụng 150 trạm BTS của Viettel. Ông Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị Bộ BCVT chính thức hóa  các quy định  về sử dụng chung CSHT trong năm 2007, bởi việc sử dụng chung CSHT sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu tư và có cơ hội giảm giá để cạnh tranh, đồng thời sẽ tiết kiệm cho quốc gia. “Việc sử dụng chung CSHT ở các nhà cao tầng cũng là vấn đề khó khăn hiện nay. Việc đầu tư hạ tầng cho các toà nhà này rất tốn kém, nhưng vì cạnh tranh nên những doanh nghiệp đã đầu tư sẵn sàng chấp nhận giá cao chứ không đồng ý cho doanh nghiệp khác dùng chung. Vì vậy, Bộ BCVT nên có chính sách và định hướng cho các doanh nghiệp để tháo gỡ vấn đề này”, ông Hùng nói.

Đồng tình với quan điểm này, ông Phạm Ngọc Tuấn, Tổng giám đốc SPT cho biết, sắp tới SPT sẽ đẩy mạnh việc xây dựng mạng đường trục để phục vụ đầu tư phát triển hạ tầng của mạng cố định và ADSL. Vì vậy, việc sử dụng chung CSHT các doanh nghiệp cần phải làm. Mới đây, SPT đã ký thỏa thuận với Bưu điện TP. HCM để sử dụng chung CSHT và cùng nhau hỗ trợ đầu tư khu vực Nam Sài Gòn, kể cả khu Phú Mỹ Hưng. Vẫn theo ông Phạm Ngọc Tuấn, vấn đề ngầm hóa mạng cáp ở các đô thị lớn cần phải đặt ra để hạn chế tai nạn giao thông và tạo nét đẹp văn minh đô thị. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi số vốn đầu tư rất lớn. Vì vậy, các công ty trong ngành viễn thông cũng nên thành lập công ty chuyên làm về vấn đề ngầm hóa các mạng cáp này.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng đề nghị Bộ BCVT nên sớm cấp phép 3G vì hiện nay 3 mạng CDMA đã cung cấp được một số dịch vụ 3G và đang có lợi thế cung cấp dịch vụ băng rộng so với các mạng GSM. Trong năm 2007, có thể nhu cầu dịch vụ 3G chưa nhiều, nhưng với giấy phép 3G trước mắt các mạng GSM có thể dùng để cung cấp Internet băng rộng. Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, hiện nhu cầu Internet băng rộng rất lớn, nhưng việc kéo cáp đang rất khó khăn. Việc kết nối vô tuyến băng rộng sẽ giúp phát triển Internet băng rộng dễ dàng hơn nhiều. Mặt khác, hiện tần số của 2G quá ít nên các mạng GSM đang đứng trước vấn đề nghẽn mạng do các trạm thu phát sóng quá gần nhau. Nếu có tần số 3G sẽ phân tải băng tần cho 2G. Trước đề nghị này, Bộ trưởng Đỗ Trung Tá cho biết, Bộ cũng đã họp bàn. Tuy nhiên, cần nghiên cứu thêm một số chính sách cấp phép cho 3G của các nước trên thế giới và khu vực để đi đến quyết định cho phù hợp.

ĐD – TK