
Bà con được chia thành 2 tốp, một ở lề đối diện khu nhà cháy trên đường Lê Thị Hồng Gấm và một ở phía Phó Đức Chính. Dưới cơn mưa nhẹ và sương mù buổi sớm của thành phố, họ vẫn kiên trì ngồi đợi.
Trước mặt họ là dãy nhà có chiều dài khoảng 50m với một tầng lầu có tuổi thọ 100 năm đã trở nên hoang tàn xơ xác. Tài sản của họ đều nằm trong đó.
|
|
|
|
Chưa ai được vào nhà mình trước khi cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường tìm nguyên nhân cháy.
Ông Lê Đình Cây, cán bộ hội người cao tuổi phường Nguyễn Thái Bình cho biết, phường đã nhiều lần vận động bà con, bố trí chỗ tạm cư nhưng người dân nhất quyết không chịu. Bà con đã ngồi tại đây từ suốt đêm qua đến sáng nay và hiện cứ tiếp tục ngồi mặc cho mưa nắng.
Cũng theo ông Cây, đám cháy xảy ra vào lúc 23g ngày 12/1. Hiện đến giờ này vẫn chưa thể khẳng định lửa xuất phát từ căn nhà nào, nhưng thông tin ban đầu cho biết ngọn lửa bùng lên từ phía sau nhà số 1 Phạm Ngũ Lão, bén qua nhà 105 Phó Đức Chính rồi lan rộng thành đám cháy lớn.
Ông Nguyễn Thế Định, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình cho biết, dãy nhà này tuy dài nhưng chỉ có 3 số nhà là 2 và 8 Lê Thị Hông Gấm (số cách biệt nhưng nhà lại liền kề) và 105 Phó Đức Chính.
|
|
|
|
Hiện chưa thể thống kê được con số thiệt hại. Sau khi các cơ quan điều tra có kết luận chính thức, phường sẽ tổ chức giám định lại chất lượng căn nhà bởi nhà đã có tuổi thọ quá lâu và kiến trúc chưa được kiên cố.
Nguồn tin từ Sở Cảnh sát PCCC xác nhận có 2 đơn
vị tham gia chữa cháy với 11 xe chữa cháy, trong đó có xe thang đã tích cực dập
lửa trong hơn 1 giờ.
Trần Chánh Nghĩa