![]() |
| Các mạng di động lớn đều khẳng định, hiện tốc độ phát triển thuê bao vẫn tăng trưởng. |
Cách đây vài ngày, Tổng cục Thống kê công bố số liệu thị trường di động trong tháng 5 cho rằng số thuê bao di động của cả nước là 127,8 triệu thuê bao, giảm mất 45 triệu thuê bao so với số thuê bao tính đến cuối tháng 4 là 157,6 triệu. Sự giảm sút lượng thuê bao di động lớn chỉ trong một tháng đã khiến nhiều người tưởng rằng đó là do các nhà mạng bắt đầu "trảm" các thuê bao trả trước.
Tuy nhiên, bà Lê Thị Minh Thủy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ (Tổng cục Thống kê) khẳng định sự thụt giảm hơn 45 triệu thuê bao di động trong tháng 5 không phải là do các nhà mạng cắt dịch vụ mà là do cách công bố số liệu có sự không thống nhất.
Cho đến tháng 4, Tổng cục Thống kê vẫn công bố số liệu thuê bao di động (dựa trên báo cáo của Bộ TT&TT) là các số thuê bao đã kích hoạt của các DN viễn thông (tức là bao gồm cả thuê bao ảo không phát sinh lưu lượng). Nhưng bắt đầu từ tháng 5, Bộ TT&TT cung cấp số liệu thuê bao di động có phát sinh lưu lượng (thuê bao có gọi đi/gửi tin nhắn ít nhất 1 lần; hoặc có nhận cuộc gọi/tin nhắn từ 1 lần; hoặc gọi điện, nhắn tin cả hai chiều đi/đến). Số liệu thuê bao kích hoạt và số lượng thuê bao có phát sinh lưu lượng thường có sự chênh lệch rất lớn do các nhà mạng liên tục khuyến mãi hấp dẫn cho thuê bao hòa mạng mới. Trong khi đó, Tổng cục Thống kê lại công bố số liệu này trong so sánh với số thuê bao đã kích hoạt của tháng 4 nên có sự chênh lệch đến 45 triệu thuê bao.
Liên quan đến việc phát triển thuê bao, tất cả 4 mạng di động lớn đều khẳng định rằng tốc độ thuê bao của họ vẫn đang tăng chứ không hề có chuyện thuê bao sụt giảm mạnh.
Lãnh đạo một mạng di động phân tích, nếu số liệu thuê bao sụt giảm tới 45 triệu thuê bao/tháng, có nghĩa là số liệu này tương đương với một mạng di động thuộc nhóm lớn nhất Việt Nam “ra đi”. Trên thực tế, thị trường di động gần như không có biến động mạnh về thuê bao và việc sụt giảm tới 45 triệu thuê bao trong tháng 4/2011 là con số đáng ngờ.
Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó giám đốc Viettel Telecom tỏ ra bất ngờ với con số được đăng tải trên báo chí mấy hôm nay - thuê bao di động sụt giảm tới 45 triệu trong tháng 4/2011. “Chúng tôi không rõ nguồn từ đâu khi thống kê thị trường di động giảm mạnh tới như vậy. Hiện Viettel vẫn đạt mức tăng trưởng tốt và khẳng định không có chuyện tăng trưởng âm. Tất nhiên, vào những tháng mùa Hè thì mức tăng trưởng thuê bao sẽ thấp hơn so với thời điểm giáp Tết. Chúng tôi vẫn báo cáo đầy đủ và chính xác số liệu thuê bao cho Bộ TT&TT”, ông Nguyễn Việt Dũng nói.
Ông Hoàng Sơn, Giám đốc Viettel Telecom cũng khẳng định hiện so với các mạng di động, Viettel đang đứng top đầu về tăng trưởng thuê bao tốt nhất. “Hàng tháng chúng tôi vẫn báo cáo đầy đủ số liệu thuê bao cho Bộ TT&&T. Viettel quan niệm những thuê bao hàng tháng có phát sinh cước cho nhà mạng mới là thuê bao. Trong kinh doanh thì doanh thu và lợi nhuận bao nhiêu mới là quan trọng chứ Viettel không mấy quan tâm đến việc “làm đẹp” số liệu thuê bao”, ông Hoàng Sơn nói.
Đồng tình với ý kiến của Viettel, phía MobiFone cũng tỏ ra nghi ngờ về số liệu thuê bao di động của Việt Nam bị sụt giảm tới 45 triệu trong tháng 4 vừa qua. “Chúng tôi vẫn đạt tốc độ phát triển thuê bao dương, nhưng việc tăng trưởng thuê bao năm nay không mạnh như những năm trước bởi thị trường cũng sắp đến ngưỡng bão hòa”, vị lãnh đạo MobiFone nói.
Ông Nguyễn Sơn Hải, Phó phòng Kinh doanh của VinaPhone cũng khẳng định: Thuê bao của VinaPhone vẫn đang tăng, tất nhiên không tăng mạnh như các năm trước chứ không có chuyện tăng trưởng âm để dẫn đến thuê bao sụt giảm mạnh. “Tôi cho rằng thứ hạng các mạng di động trên thị trường đã được chia xong và 3 mạng di động lớn có vẫn đang có tốc độ tăng trưởng thuê bao không cách biệt nhau nhiều. 3 mạng di động này đã chiếm tới hơn 90% thị phần trên thị trường nên chắc chắn không có chuyện thuê bao di động sụt giảm tới 45 triệu”, ông Nguyễn Sơn Hải nói.
Mạng di động có thị phần lớn thứ 4 hiện nay là Vietnamobile cũng lên tiếng rằng hiện nhà mạng này đang có mức tăng trưởng thuê bao ở mức dương. “Tôi nghĩ những con số thuê bao di động đưa ra vênh nhau chẳng qua là do cách tính thuê bao khác nhau chứ thị trường di động không biến động mạnh”, vị đại diện này nói.
Bài viết đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 66 ra ngày 03/6/2011
