Thuê bao di động chiếm 50% dân số thế giới
ICTnews - Số thuê bao điện thoại di động trên toàn cầu bằng một nửa dân số thế giới nhưng điều đó không có nghĩa đã có 50% dân số thế giới dùng di động.
![]() |
Có 3,3 tỷ thuê bao điện thoại di động trên toàn cầu. Ảnh: Flickr |
Mạng lưới di động đầu tiên của thế giới, Nordic Mobile Telephony (NMT), được nối mạng năm 1981 tại Ả Rập Xê Út, Thuỵ Điển và Na Uy. Đến nay, ĐTDĐ đã trở thành sản phẩm điện tử tiêu dùng với doanh số lớn nhất.
“Ngành công nghiệp di động liên tục đi lên với những dự đoán lạc quan nhất về tăng trưởng thuê bao”, Mark Newman, trưởng nghiên cứu của Informa nói. “Với thế hệ trẻ em đang lớn lên ngày hôm nay, vấn đề không phải là chúng có dùng ĐTDĐ hay không mà là khi nào sẽ dùng”, Newman nói.
Đặc biệt, những năm gần đây ngành công nghiệp di động đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc ở Trung Quốc và Ấn Độ, nhờ những yếu tố thúc đẩy như giá máy đầu cuối giảm và cước cuộc gọi rẻ hơn. Các hãng kinh doanh di động cũng đã “ngắm” đến các quốc gia châu Phi để duy trì và nâng mức tăng trưởng.
Sự ra đời của mạng di động Nordic Mobile Telephony đóng vai trò cơ bản trong những câu chuyện thành công của hãng điện thoại trứ danh Nokia của Phần Lan và Ericsson của Thuỵ Điển.
Những mức tăng trưởng nhanh chóng tại các thị trường không dây châu Á cũng giúp hãng điện thoại di động Hàn Quốc Samsung Electronics và LG Electronics cũng như công ty ZTE của Trung Quốc dành những vị trí hàng đầu trên thị trường ĐTDĐ toàn cầu hiện nay.
Tuy nhiên, mặc dù thuê bao di động đã đạt mức tương đương 50% dân số thế giới, song điều đó không có nghĩa một nửa dân số thế giới đã có ĐTDĐ. Bởi Informa cho biết có 59 quốc gia tỷ lệ thâm nhập di động đã đạt trên 100% - đó là những quốc gia có một số người dân có hơn 1 điện thoại.
“Sự khác biệt kinh tế giữa các thị trường bão hoà và những thị trường đang phát triển đặc biệt thể hiện rõ trong mức doanh thu trên mỗi người dùng của nhà cung cấp dịch vụ”, Informa nói.
Chẳng hạn, hãng dịch vụ Hutchison Whampoa có mức doanh thu trung bình trên mỗi người dùng hơn 70 USD/tháng tại Anh, trong khi ở Sri Lanka doanh thu của họ chỉ dưới 3 USD/người dùng trong 1 tháng.
Theo Trung tâm Chương trình Quốc gia thuộc Cục Điều tra dân số Mỹ, tổng dân số thế giới đạt 6.634.294.193 vào hôm thứ 5 vừa qua (29/11). Đúng thời điểm đó, có 2.571.563.279 người sử dụng công nghệ di động GSM, theo Hiệp hội GSM. Số còn lại sử dụng công nghệ di động lớn thứ hai thế giới là CDMA, với 421,4 triệu người dùng vào cuối tháng 9.
Mạnh Nguyên
THEO REUTERS
