Dịp Tết Nguyên đán này, nhiều người dân Trung Quốc không còn di chuyển bằng máy bay hay đi tàu để về quê ăn Tết. Họ chuyển sang thuê ôtô hạng sang, theo Sixth Tone.

Theo dữ liệu của website đặt vé du lịch trực tuyến Trip.com vào tháng trước, giá thuê xe sang trong kỳ nghỉ lễ đã tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dan ong Trung Quoc thue xe sang ve que don Tet anh 1

Nhu cầu thuê những chiếc xe đắt tiền trong dịp Tết Nhâm Dần ở Trung Quốc tăng vọt.

Phần lớn khách hàng đặt xe là nam giới, trong độ tuổi 20-40. Các loại xe được ưa chuộng bao gồm Audi A6L, BMW 5 Series, Mercedes-Benz E-Class và Porsche 718.

Trong báo cáo về tình hình du lịch trong kỳ nghỉ lễ của Trip.com, việc thuê xe sang tăng vọt vào dịp Tết xuất phát từ nhu cầu "thể hiện bản thân", khoe mẽ với họ hàng, người thân ở quê.

"Lái một chiếc xe hơi sang trọng, đắt tiền trong dịp đoàn viên là cách nhiều người dùng để gây ấn tượng với các thành viên trong gia đình. Những người này thường bị vây quanh bởi các câu hỏi liên quan đến công việc, mức lương sau cả năm xa nhà. Vậy nên, chiếc xe có thể thay thế câu trả lời", trích báo cáo.

Chen Yanjun, làm việc trong một công ty nghiên cứu thị trường ở Thượng Hải, cho biết anh đã thuê một chiếc Mercedes Benz để lái về thăm nhà bố mẹ ở tỉnh Giang Tô.

Dan ong Trung Quoc thue xe sang ve que don Tet anh 2

Hình ảnh lái chiếc xe sang trọng về quê được cho là sẽ giúp người thuê gây ấn tượng với họ hàng, người thân sau một năm đi làm xa nhà.

Người đàn ông 32 tuổi cho hay bản thân vốn không muốn bước lên các phương tiện di chuyển công cộng đông đúc người vào thời điểm này.

"Đây cũng là cơ hội để tôi phô trương mức độ thành công của mình với những người thân trong họ. Sẽ không ai hỏi đó là xe thuê hay xe chính chủ của tôi", Chen nói.

Trong khi một số thuê xe hơi sang trọng để "sống ảo", những người khác lại thuê nhằm mục đích tránh đám đông chen chúc trên các phương tiện giao thông công cộng trong kỳ nghỉ lễ, đồng thời né quy định du lịch nghiêm ngặt trong bối cảnh các cụm dịch Covid-19 bùng phát nhiều nơi tại Trung Quốc.

Ngoài những chiếc xe sang, đắt tiền kể trên, người dân đến đón năm mới ở đảo Hải Nam còn chi tiền thuê xe limousine để đi tham quan quanh đảo.

Dan ong Trung Quoc thue xe sang ve que don Tet anh 3

Hàng dài xe mui trần, xe thể thao chờ khách thuê ở Đại Lý (Vân Nam).

Xu hướng thuê xe sang cho các chuyến du ngoạn đang nổi lên rõ rệt ở Trung Quốc. Lý do đông khách: khách du lịch vừa có thể tự lái đi thăm thú thắng cảnh, vừa lấy xe làm đạo cụ sống ảo.

Hơn 20 công ty đã mở dịch vụ cho thuê những chiếc xe mui trần có màu sắc rực rỡ cho khách du lịch ở thành phố Đại Lý (tỉnh Vân Nam). Những chiếc xe Porsche màu hồng, BMW xanh da trời và Minis màu vàng đỗ dọc vỉa hè, chật cứng đến mức người qua đường gần như không thể lách qua.

Một giám đốc họ Xu cho thuê ôtô hạng sang tại Thượng Hải cho biết khách hàng của ông chủ yếu là những người có thu nhập cao, yêu thích việc lái những chiếc xe như Lamborghini, Ferrari và McLaren.

Nhiều khách hàng còn thuê chúng cho các chuyến đi quanh Thượng Hải trong kỳ nghỉ.

"Việc tự mình sở hữu xe sang không có nhiều điểm cộng. Chúng không thân thiện với người lái, khó sử dụng thường xuyên sau khi mua", Xu nói. Người này cho hay thuê một chiếc Lamborghini tốn khoảng 100.000 nhân dân tệ (15.700 USD) mỗi tháng, trong khi mua đứt những chiếc xe thể thao tương tự sẽ tốn khoảng 4 triệu nhân dân tệ.

Theo Zing

Đi xe của bạn trai cũ rồi vượt đèn đỏ 49 lần để trả thù

Đi xe của bạn trai cũ rồi vượt đèn đỏ 49 lần để trả thù

Một cô gái ở Trung Quốc đã nhờ người thuê xe của bạn trai rồi tự lái, cố tình vi phạm luật giao thông, gây náo loạn đường phố.