Thương mại kết hợp công nghệ: nền tảng của đổi mới

Ngày 1/11 tại Hà Nội, Bộ Bưu chính - Viễn Thông đã phối hợp với Tập đoàn IBM tổ chức Hội thảo “Ngành viễn thông trong kỷ nguyên mới: Thách thức và thích ứng”. Nhiều tham luận về công nghệ và giải pháp đã được đưa ra.

Ông Eric Schnatterly, Cố vấn cao cấp về phát triển chiến lược toàn cầu của IBM

Những thách thức của Việt Nam trong tiến trình gia nhập WTO đang ở phía trước. Trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam cũng đang được hoàn thiện theo định hướng mở cửa thị trường, thúc đẩy cạnh tranh, chủ động thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Ông Nguyễn Phong Nhã, Vụ phó Vụ Viễn thông (Bộ BC-VT) nói: “Công nghệ IP cho mạng thế hệ tiếp theo NGN (Next Generation Network) đang biến đổi về chất với năng lực của các mạng viễn thông và mang đến nhiều cơ hội… Tuy nhiên, với các doanh nghiệp, môi trường kinh doanh các dịch vụ truyền thông đang thay đổi từ một môi trường độc quyền tự nhiên sang môi trường cạnh tranh…, các doanh nghiệp viễn thông cần phải chuẩn bị đầy đủ để sẵn sàng thay đổi một cách tích cực”.

Ngành viễn thông là ngành đạt được tăng trưởng mạnh trong suốt một thập kỷ qua. Tuy nhiên, để có được lợi thế cạnh tranh khi Việt Nam tham gia vào WTO, các doanh nghiệp viễn thông cần có được những giải pháp để tối ưu hóa hạ tầng cơ sở, chi phí và có những thay đổi hợp lý về mặt chiến lược.

Ông Eric Schnatterly, Cố vấn cao cấp về chiến lược và kinh doanh của IBM, một diễn giả quen thuộc của nhiều diễn đàn kỹ thuật quốc tế, đã giới thiệu tổng quan các giải pháp ngành viễn thông trong thời kỳ mới. Theo ông, những thách thức lớn nhất mà ngành viễn thông phải đối mặt hiện nay là giảm chi phí vận hành, tìm những nguồn mới tạo doanh thu và lợi nhuận, chuyển dần sang Mạng viễn thông thế hệ tiếp theo và phải cải thiện mối quan hệ với khách hàng.

Ông cũng cho biết, trong bản nghiên cứu các tổng giám đốc toàn cầu do IBM tiến hành (IBM CEO Study 2006), 78% các tổng giám đốc (CEO) cho rằng sự kết hợp giữa thương mại và công nghệ là nền tảng cơ bản của đổi mới. Từ đó, triển vọng ngành viễn thông được tóm tắt ở ba xu hướng: Tích hợp NGN, cộng tác hợp tác giữa các đối tác và đổi mới mô hình kinh doanh.

Hội thảo cũng nghe các bài trình bày về công nghệ và giải pháp cụ thể cho ngành viễn thông từ các diễn giả của Teligent dành cho các mạng di động, MetaSolv, phần mềm truyền thông với khả năng phân phối tự động cho băng rộng, IP và các dịch vụ tự động NGN, giải pháp về VoIP theo hình thức chìa khóa trao tay với công nghệ của Verso và giải pháp Netcool/Micromuse để quản lý chất lượng dịch vụ và đảm bảo dịch vụ thời gian thực.

Theo VTC