![]() |
Thượng nghị sỹ Dianne Feinstein, người đứng đầu Đảng Cộng Hòa trong ủy ban Thượng viện phụ trách theo dõi FBI hồi tuần trước đã công khai tuyên bố rằng chính phủ đã phải bỏ ra tới 900.000 USD để phá khóa chiếc iPhone của kẻ xả súng trong vụ tấn công tại San Bernardino, California.
FBI xếp thông tin này vào dạng tuyệt mật. Cơ quan cũng bảo vệ thông tin của người được thuê để thực hiện công việc này. Cả hai thông tin này đều trở thành chủ điểm cho một vụ kiện liên bang của Hiệp hội Báo chí và các cơ quan thông tấn khác. Đơn kiện yêu cầu FBI tiết lộ thông tin này.
Phát ngôn viên FBI hôm thứ Sáu (5/5) đã từ chối bình luận về vấn đề nói trên.
Bà Feinstein trích dẫn con số 900.000 USD khi thẩm vấn Giám đốc FBI James Comey tại một phiên điều trần của Ủy ban Tư pháp Thượng viện hôm thứ Tư (3/5)
Bà Feinstein cho biết: "Tôi đã rất bất ngờ khi vụ việc ở San Bernardino xảy ra và ông đã đưa ra những lời yêu cầu mở khóa; FBI phải chi 900.000 USD để mở khóa chiếc điện thoại này. Khi tôi biết một số lý do cho điều này, thực sự có những lý do chính đáng để buộc phải truy cập vào được thiết bị đó".
Trong năm ngoái, ông Comey đã nói rằng chính phủ đã trả nhiều hơn số tiền ông kiếm được trong bảy năm đương chức còn lại, một khoản tiền lớn hơn 1 triệu USD. Ông đã gọi số tiền này là "xứng đáng".
Chính quyền liên bang đã chi trả khoản tiền này vì nó chấm dứt một cuộc chiến pháp lý giữa FBI và công ty Apple. Hãng Apple đã chống lại phán quyết của thẩm phán tòa án yêu cầu hỗ trợ Bộ Tư pháp phá khóa chiếc điện thoại của Syed Rizwan Farook, kẻ đã cùng vợ sát hại 14 người trong một cuộc tấn công ở San Bernardino vào tháng 12/2015. Điện thoại là vật chứng được tìm thấy sau vụ xả súng.
Một bên thứ ba không xác định xuất hiện vào tháng 3 năm ngoái, ngay trước một buổi điều trần được nhiều người mong đợi, đã đưa ra một giải pháp để mở khóa thiết bị.
AP và hãng thông tấn khác trong năm ngoái đã đệ đơn kiện để tìm hiểu số tiền mà FBI trả, và danh tính của người cung cấp giải pháp
Bộ Tư pháp đã tuyên bố trong hồ sơ tòa án rằng thông tin đó được xếp vào hàng tuyệt mật là đúng. Và Bộ lập luận rằng thông tin này nếu bị đưa ra có thể bị các "thế lực thù địch" nắm được và dùng để phát triển các biện pháp đối phó cũng như can thiệp vào việc thu thập thông tin của FBI.
Phát ngôn viên của bà Feinstein, Tom Mentzer, cho biết sẽ không bình luận về những nhận xét của thượng nghị sĩ và cũng không nói rằng liệu bà có đưa ra một ước tính hay tiết lộ thông tin thu được trong cuộc họp báo của FBI hay không.
