![]() |
Mâu thuẫn giữa phần mềm nguồn mở và Microsoft càng sâu sắc khi Microsoft muốn OOXML được công nhận là tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh minh hoạ |
ICTnews - Viện Tiêu chuẩn Thuỵ Điển (SIS) đã vô hiệu hoá lá phiếu tuần này về việc chấp thuận chuẩn Office Open XML trở thành chuẩn ISO quốc tế vì có tin gian lận.
SIS nói họ đã nhận được thông tin trong các thành viên của mình, một đã diễn nhiều hơn một bỏ phiếu, làm mất đi hiệu lực của toàn cuộc bỏ phiếu bầu.
Kết quả là, tổ chức này sẽ không thể tham gia vào quá trình của Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO), tổ chức đang tìm kiếm việc thiết lập Office Open XML (do Microsoft phát triển) là một tiêu chuẩn mở. Hạn chót cho cuộc bỏ phiếu được đăng ký vào ngày 2/9 sắp tới.
Đầu tuần này, cuộc bỏ phiếu của Thuỵ Điển đã dấy lên tranh cãi khi SIS chấp thuận cho Office Open XML trở thành tiêu chuẩn quốc tế. Tiêu chuẩn cạnh tranh với Office Open XML là Open Document Format được sự ủng hộ của IBM, Sun Microsystems và hầu hết những người vận động cho phần mềm nguồn mở.
Một ngày trước khi cuộc họp diễn ra, hơn 20 công ty bỗng nhiên trả 1.300 USD phí hội viên, tư cách cho phép họ tham gia bỏ phiếu. Số lượng lớn doanh nghiệp tham gia SIS vào phút cuối cùng đã dấy lên sự nghi ngờ.
Tài liệu Office Open XML dài đến gần 6.000 trang khiến người ta nghi ngờ việc các thành viên mới đã nghiên cứu tiêu chuẩn được đề nghị một cách chi tiết. Mối nghi ngờ càng gia tăng khi một lá thư điện tử tiết lộ Microsoft sẽ tặng cho các đối tác của mình “sự đóng góp tiếp thị” nếu họ gia nhập tổ chức SIS và bỏ phiếu thuận cho Office Open XML.
Trong một bài đăng trên nhật ký cá nhân trên mạng (blog) hôm thứ Tư, giám đốc tiêu chuẩn của Microsoft, Jason Matusow, đã thừa nhận có hai tin nhắn đã được gửi đi, nhưng nhấn mạnh rằng công ty ngay lập tức đã đánh dấu chúng vì đã vi phạm chính sách của công ty. Microsoft đã gọi cho hai người nhận tin nhắn, yêu cầu họ lờ đi tin nhắn này và đã thông báo cho SIS.
"Các hướng dẫn về quá trình này tới các nhóm khu vực của chúng tôi trên khắp thế giới đều tuân thủ tuyệt đối quy định của các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia và bất kỳ bên nào muốn tham gia vào cơ quan tiêu chuẩn quốc gia có trách nhiệm trực tiếp trả các phí liên quan”, ông Matusow viết, “Điều này có nghĩa các đối tác (của Microsoft) phải quyết định liệu có tham gia và bỏ phiếu dựa vào quyết định của họ vì sự quan trong tiêu chuẩn này đối với kinh doanh của mình”.
“Nói cụ thể hơn, tặng các khoản phí tham dự tiêu chuẩn hoàn toàn khong phù hợp với chính sách nội bộ của chúng tôi”.
Ông Matusow cũng chỉ ra rằng IBM đã vận động các đối tác doanh nghiệp Thuỵ Điển bỏ phiếu chống lại Office Open XML. Ông tranh luận rằng, các công ty gia nhập SIS vào phút chót là đúng quy định của SIS và trong đó có cả những người ủng hộ hoặc phản đối Office Open XML như Google.
Hà Lan
Theo Vnunet
