“Tiên là người sống rất lý trí và có trách nhiệm với công việc
của mình nên dù có những giây phút muốn dừng lại chợt thoáng qua
trong đầu nhưng nó cũng vụt đi rất nhanh…”- Thủy Tiên chia sẻ về
cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ.
“Tiên là người sống rất lý trí và có trách nhiệm với công việc
của mình nên dù có những giây phút muốn dừng lại chợt thoáng qua
trong đầu nhưng nó cũng vụt đi rất nhanh…”- Thủy Tiên chia sẻ về
cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ.
TIN LIÊN QUAN
Thay đổi địa điểm thi BNHV có ảnh hưởng đến tâm lý của Thủy Tiên
không?
Tiên hơi lo vì chưa biết sàn nhảy sẽ như thế nào, có thay đổi gì
không vì đang quen với độ ma sát của sàn ngoài Hà Nội. Nhưng Tiên hi
vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi.
Trong tuần này, Thủy Tiên sẽ cống hiến cho khán giả điệu nhảy gì
và có điều gì đặc biệt về ý tưởng không?
Từ hồi đầu đến giờ đa số các bài nhảy của Tiên không sử dụng câu
chuyện nhiều mà chỉ là các bài nhảy bình thường thôi vì Tiên thấy
nhiều anh chị sử dụng hình thức này rồi. Với lại diễn xuất không
phải là thế mạnh của Tiên nên Tiên sẽ không tập trung vào nó mà sẽ
phát huy những lợi thế riêng của mình.
Chính vì thế, để nói ý tưởng đặc biệt trong bài nhảy của Tiên thì
rất khó truyền đạt cụ thể. Tiên đầu tư vào các bước nhảy, các động
tác nhiều hơn.
Nhưng dường như BGK lại đánh giá rất cao những ý tưởng mang màu
sắc văn hóa Việt Nam thì phải?
Thật ra dancepost là của châu Âu nên để kết hợp với văn hóa Việt Nam
là vô cùng khó. Để nghĩ ra được ý tưởng hay thật sự cần có nhiều
thời gian, mà trong mùa thi trước có nhiều người làm được điều đó
rồi nên Tiên không thích làm lại nữa.
Tiên nghĩ không nhất thiết phải cố gắng đưa màu sắc văn hóa của mình
vào mới hấp dẫn và chứng tỏ được điều gì đó cả. Nếu cứ gượng ép mà
không hợp lý thì sẽ không mang lại kết quả như mong muốn.
Khi bắt tay cho một điệu nhảy mới, giữa Thủy Tiên và bạn nhảy ai
là người được quyền quyết định?
80% việc chọn ca khúc là do Tiên chọn vì Tiên nghĩ với vai trò là
một ca sỹ, nhạc sỹ, Tiên sẽ hiểu được thị hiếu của khán giả Việt Nam
hơn.
Còn về các bước nhảy và ý tưởng cho bài nhảy, cả Tiên và bạn nhảy
đều cùng bàn bạc và mỗi người đóng góp 50% ý kiến. Tiên nghĩ sự trao
đổi, chia sẻ sẽ giúp Tiên và bạn nhảy chủ động hơn và cùng học hỏi
lẫn nhau, tôn trọng nhau để xây dựng được một điệu nhảy vừa ý nhau
nhất.
Có một điều dễ nhận thấy trong các phần thi của Thủy Tiên đó là
gợi cảm và luôn có những động tác quăng quật rất khó thực hiện.
Nhưng chị có sợ sự lặp lại nhiều những động tác đó sẽ khiến khán giả
cảm thấy nhàm chán?
Thủy Tiên và bạn nhảy
Như Tiên đã nói, đây là một cuộc thi giải trí không phải dành cho
các vũ công chuyên nghiệp, nếu giữ đúng các bài nhảy một cách thông
thường chỉ cần đúng kĩ thuật sẽ rất nhàm. Thế nên nếu tập được những
động tác khó là thế mạnh của mình thì tại sao không làm.
Thậm chí có nhiều lúc Tiên muốn thực hiện những động tác khó hơn và
nhờ bạn nhảy làm mẫu mà cũng không làm được.
Tiên thấy phần lớn khán giả xem chương trình không phải là những
người hiểu nhiều, thậm chí là không biết tý nào về môn nghệ thuật
này. Nên Tiên nghĩ những động tác đẹp mắt sẽ làm cho mọi người thấy
hấp dẫn, ấn tượng và thích thú hơn khi xem.
Dường như có sự chênh lệch rất lớn giữa khán giả và ban giám khảo
khi đánh giá mỗi tiết mục của chị, chị nghĩ sao?
Đã là cuộc thi thì khó có thể làm vừa lòng hết được. Cũng giống như
ở lĩnh vực ca nhạc luôn có giải thưởng của hội đồng nghệ thuật và
giải dành cho khán giả.
Làm nghệ thuật khác với làm giải trí, mỗi người sẽ có cách nhìn nhận
đánh giá khác nhau. Với người chuyên nghiệp, người ta luôn đòi hỏi
cái cao siêu hơn nhưng đối với khán giả, họ chỉ cần những gì họ cảm
nhận được.
Tiên nghĩ sự chênh lệch là điều đương nhiên. Tiên vui vì nhận được
sự yêu mến của khán giả nhưng những đánh giá của ban giám khảo cũng
giúp cho Tiên hiểu hơn về chuyên môn để khắc phục những điểm yếu.
Có phải vì nhắm đến đối tượng khán giả là chính nên chị quên lấy
lòng ban giám khảo?
Không phải Tiên không muốn lấy lòng ban giám khảo vì mỗi bài thi
Tiên đều chuẩn bị và tập luyện rất nhiều. Tiên muốn chinh phục được
tất cả mọi người, tuy nhiên có những cái mà mình nghĩ là đã cố gắng
hết sức rồi nhưng với người khác là chưa đủ.
Hình như Thủy Tiên cũng là tuýp người khá yếu đuối vì sau mỗi
cuộc thi đều thấy chị bộc lỗ rõ cảm xúc của mình ra ngoài?
Tiên nghĩ không cần phải cố gắng vui vẻ trong khi mình đang buồn
hoặc ngược lại. Mặc dù luôn coi đây là cuộc thi mang tính chất giải
trí là chính, không đặt nặng vấn đề thắng thua nhưng ai đã gắn bó và
đặt tâm huyết với nó rồi thì khi không đạt được kết quả như mong
muốn hoặc đạt được hơn thế thì sẽ cảm thấy vui sướng hoặc buồn là
chuyện bình thường thôi.
Tiên luôn để cho cảm xúc của mình được tự nhiên nhất. Nhưng nó cũng
chỉ diễn ra trong khoảnh khắc và ở thời điểm đó thôi, chứ Tiên cũng
không vì nó mà vui quá hay buồn quá đến nỗi ngày hôm sau không thể
tiếp tục được công việc của mình.
Ngô Thanh Vân từng thú nhận đã có lúc áp lực của việc luyện tập
BNHV quá mệt mỏi khiến chị định bỏ cuộc. Vậy đã có giây phút nào
Thủy Tiên cũng muốn dừng giữa chừng chưa?
Tiên là người sống rất lý trí và có trách nhiệm với công việc của
mình nên mặc dù có những giây phút muốn dừng lại chợt thoáng qua
trong đầu nhưng nó cũng vụt đi rất nhanh.
Cho đến thời điểm này tâm lý Tiên thoải mái lắm. Tiên sẽ cố gắng hết
mình để có thể đến được các vòng sâu hơn nữa của cuộc thi này.
Có thể khẳng định rằng Thủy Tiên rất biết sử dụng lợi thế ngoại
hình của mình để làm hấp dẫn hơn cho mỗi điệu nhảy, chị có thể chia
sẻ về cách giữ được thân hình chuẩn như hiện nay được không?
Tiên không có bí quyết gì đâu vì Tiên cũng ăn nhiều lắm. Chắc có thể
do di truyền vì cả bố và mẹ đều có dáng cao và gầy nên ăn bao nhiêu
cũng không bị mập. Ngoài ra do tính chất cống việc luyện tập vũ đạo
nhiều nữa.
Thủy Tiên cũng đã 26 tuổi rồi, lại đang có chuyện tình đẹp như mơ
với chàng cầu thủ Công Vinh, chị có ý định sẽ lên xe hoa trong năm
nay không?
Đến thời điểm này Tiên vẫn muốn xin được giữ chuyện riêng tư cho
riêng mình.