phanmem.jpg
BSA họp báo công bố tỷ lệ vi phạm bản quyền ở Việt Nam. Ảnh: NT

Tại buổi họp báo, BSA công bố kết quả nghiên cứu về tình hình vi phạm bản quyền phần mềm toàn cầu năm 2011, theo đó, tỷ lệ ở Việt Nam giảm từ 85% năm 2009 xuống 83% năm 2010 và 81% năm 2011.

Giá trị thương mại của phần mềm bị vi phạm bản quyền ở Việt Nam năm ngoái là 395 triệu US$, giảm 4% so với năm trước đó. Trong khi đó, tổng giá trị thương mại của phần mềm bị vi phạm bản quyền trên phạm vi toàn cầu tăng từ 58,8 tỉ US$ năm 2010 lên 63,4 tỉ US$ năm 2011. 

Ông Tarun Sawney, Giám đốc cao cấp phụ trách Phòng chống Vi phạm bản quyền khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của BSA, nói: “Những kết quả tích cực của việc giảm tỉ lệ vi phạm bản quyền phần mềm này là bằng chứng cho thấy những nỗ lực to lớn của chính phủ Việt Nam. Dù vậy, Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm, vẫn đối mặt những khó khăn rất lớn trong việc giảm tỉ lệ này xuống ngang bằng tỉ lệ khu vực là 60%, thế giới là 42%.Tuy nhiên, tôi vẫn tin rằng Việt Nam đang đi đúng hướng”. 

Nhiều chiến dịch tuyên truyền, hội thảo về quản lý tài sản phần mềm đã được tổ chức cho cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có cả các nhà bán lẻ sản phẩm CNTT và cơ sở giáo dục. Những vi phạm bị xử lý ngày càng nghiêm.

Ông Hà Thân, TGĐ Công ty Máy tính Lạc Việt, nói: “Nạn ăn cắp bản quyền phần mềm đòi hỏi phải có phản ứng tương tự nạn ăn cắp hàng hóa: tăng cường tuyên truyền, giáo dục và đẩy mạnh công tác thực thi. Chúng tôi đầu tư hàng triệu đôla vào việc phát triển các giải pháp phần mềm hàng đầu, nên chúng tôi cần sự hỗ trợ của Nhà nước để bảo đảm có được tương lai xán lạn hơn”. 

Theo Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc BSA, ông Robert Holleyman, nạn vi phạm bản quyền phần mềm tồn tại dai dẳng, làm hao mòn nền kinh tế toàn cầu, sự sáng tạo của ngành CNTT và khả năng tạo việc làm. Ông kêu gọi các chính phủ hoàn thiện hệ thống luật pháp về sở hữu trí tuệ và tăng cường công tác thực thi để bảo đảm người vi phạm phải bị xử lý thích đáng.

Kết quả khảo sát của BSA cho thấy, 36% số người được hỏi ở Châu Á - Thái Bình Dương thừa nhận sử dụng phần mềm bẻ khóa ở 1 trong 3 cấp độ: mọi lúc, phần lớn thời gian, thỉnh thoảng. Khoảng 27% nói rằng ít khi dùng phần mềm lậu. 

Người dùng phần mềm lậu trong khu vực chủ yếu là nam giới, trong đó 32% ở độ tuổi 18-24. Trên toàn cầu, tỉ lệ vi phạm bản quyền ở các thị trường mới nổi cao hơn nhiều so với những thị trường cũ, bình quân ở mức 68% so với 24%.