Tỉ lệ vi phạm bản quyền Vista bằng một nửa XP

Hôm qua (3/12) Microsoft cho biết tỉ lệ vi phạm bản quyền đối với phiên bản hệ điều hành Windows Vista chỉ bằng khoảng một nửa so với Windows XP.

“Tỉ lệ vi phạm bản quyền Vista đứng ở mức thấp bởi hệ điều hành này khó bị bẻ khóa hơn,” ông Mike Sievert – Phó chủ tịch Microsoft – khẳng định trong cuộc trả lời báo chí ngày hôm qua.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng đó vẫn chưa phải là nguyên nhân duy nhất. Bên cạnh đó cần phải kể đến rất nhiều yếu tố khác. Ví dụ, các doanh nghiệp vẫn chưa mua nhiều mã khóa kích hoạt Windows Vista theo số lượng lớn khiến những đối tượng vi phạm bản quyền phần mềm chưa thể tung nhiều bản Vista “lậu” ra thị trường.

Cộng thêm vào đó là các giải pháp mở khóa Vista hiện nay chưa hiệu quả và chưa nhanh khiến không ít PC Vista chưa kịp kích hoạt đã bị rơi vào trạng thái “bị giới hạn tính năng” do chưa có bản quyền.

Đối với Microsoft thì tỉ lệ vi phạm bản quyền Vista thấp hơn Windows XP thực sự là một thành công lớn. Trong bản báo cáo doanh thu mới nhất Microsoft đã từng khẳng định tỉ lệ vi phạm bản quyền đóng góp tới 5% vào tổng mức tăng trưởng chung của hệ điều hành Windows.

Bớt “rắn” hơn

Microsoft cho biết phiên bản Windows Vista Service Pack 1 sẽ có những thay đổi rất đáng kể trong trạng thái “giới hạn tính năng” nhằm tránh gây thêm nhiều phiền hà cho người dùng.

Phiên bản Vista SP1 vi phạm bản quyền sẽ nhận được cảnh báo trực tiếp từ màn hình khởi động. Người dùng sẽ có hai lựa chọn kích hoạt luôn hoặc bỏ qua kích hoạt sau. Nếu chọn lựa kích hoạt sau màn hình nền Vista sẽ chuyển hết về màu trắng và lời cảnh báo sẽ vẫn hiện ra ở góc bên phải màn hình.

Tuy nhiên, không giống như trước đây người dùng sẽ hoàn toàn không được tiếp tục sử dụng hệ điều hành nữa thì Vista SP1 vẫn cho họ được phép sử dụng hệ thống. Phó chủ tịch Sievert cho biết sự thay đổi này nhằm hạn chế bớt ảnh hưởng đối với người dùng đã vô tình mua phải phiên bản Vista “lậu”.

Ngoài ra trong phiên bản Vista SP1, Microsoft cũng sẽ bít hai lỗ hổng bị lợi dụng để qua mặt giải pháp bảo mật của hệ điều hành. Thứ nhất là lỗ hổng bị lợi dụng để giả mạo nhận dạng các nhà sản xuất máy tính lớn để kích hoạt hệ điều hành. Thứ hai là lỗi cho phép kéo dài thời gian người dùng được phép sử dụng hệ điều hành trước khi phải kích hoạt sản phẩm. Khoảng thời gian có thể được kéo dài lên đến hàng thập kỷ.

Theo Hoàng Dũng/VnMedia/CNet