
Sau 4 ngày xét xử (từ 19 đến 22/9), chiều 22/9, phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án cuớp than xảy ra tại công ty TNHH 1 thành viên Mạo Khê đã kết thúc.
39 bị cáo bị tòa tuyên án về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “nhận hối lộ”, “tiêu thị tài sản do người khác phạm tội mà có”... Đồng thời, tịch thu 3,2 tỷ đồng sung công quỹ nhà nước.
Theo cáo trạng, từ 9 đến 16/2/2010, các đối tượng đã huy động gần 30 máy xúc cùng nhiều phương tiện khác tiến hành khai thác tại hàng chục điểm ở các khai trường nằm trong ranh giới quản lý của Công ty than Mạo Khê, thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
![]() |
| Các bị cáo tại phiên toà |
Số lượng than bị khai thác trái phép là trên 28.000 tấn than nguyên khai với số tiền thiệt hại được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh xác định gần 17 tỷ đồng.
Sau khi làm rõ vụ án, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã quyết định truy tố đưa ra xét xử 39 bị cáo liên quan với 3 nhóm tội danh "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"; "vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".
7 bị cáo (nguyên là lãnh đạo Công ty TNHH 1 thành viên than Mạo Khê): Nguyễn Viết Ngự (SN 1958); Trần Văn Thiện (SN 1963); Uông Hồng Hải (SN 1963); Nguyễn Văn Tuân (SN 1979); Phạm Văn Khôi (SN 1970); Lê Khắc Hùng (SN 1957) và Phạm Duy Nghĩa (SN 1970 bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo khoản 2, Điều 285, BLHS.
Riêng bị cáo Lê Khắc Hùng còn bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”, theo điểm e, khoản 2, Điều 179 BLHS.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên Lê Khắc Hùng, 5 năm tù (tổng hợp hình phạt cho 2 tội); Nguyễn Viết Ngự,10 tháng 27 ngày; Trần Văn Thiện, 10 tháng 27 ngày; Uông Hồng Hải và Nguyễn Văn Tuân đều có cùng mức án 6 tháng cải tạo không giam giữ; Phạm Văn Khôi, cảnh cáo; Phạm Duy Nghĩa, 9 tháng cho hưởng án treo.
24 bị cáo trong các nhóm khai thác than trái phép bị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, theo khoản 2, Điều 172, BLHS.
8 bị cáo bị truy tố về tội “ Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, theo khoản 1, Điều 250 BLHS.
Liên quan đến vụ án này, cơ quan chức năng đã tiến hành tịch thu trên 3,2 tỷ đồng sung công quỹ nhà nước.
Quốc Anh - Linh Chi
