Tịch thu 8 triệu đô la phần mềm bất hợp pháp

Những cuộc đấu giá trực tuyến các phần mềm bất hợp pháp trị giá hơn 8 triệu đô la đã bị phanh phui trong nửa đầu năm 2007 vừa qua.

Hội đồng chống vi phạm bản quyền phần mềm - Business Software Alliance (BSA)/Liên doanh kinh doanh phần mềm - là nhà đại diện của những 'đại gia' lớn như Adobe, Apple, Microsoft và Symantec, đã ngăn chặn được hơn 36 nghìn sản phẩm nhu liệu bất hợp pháp với giá trị tương đương 8 triệu đô la trên các trang đấu giá trực tuyến.

BSA cho rằng đấy mới chỉ là "một góc bé xíu của tảng băng trôi" và cảnh báo khách hàng thận trọng với các trang bán phần mềm giá rẻ rất nhiều so với giá "chính hãng" vì những phần mềm này có thể chứa hàng tá virus hoặc spyware.

Microsoft vừa thắng một vụ kiện chống lại một hãng chuyên bán các sản phẩm giả mạo trên eBay và xuất khẩu các phần mềm bất hợp pháp sang Anh. R J Campbell và công ty trách nhiệm hữu hạn R J Campbell, với tên giao dịch là Software Price Beater, phải bồi thường thiệt hại cho Microsoft tương đương 71.326 đô la. Toà án cũng yêu cầu công ty này dỡ bỏ mẩu quảng cáo trên một tờ nguyệt san kinh tế.

Quan trọng không kém, công ty này đã thú nhận thường xuyên kinh doanh hàng hoá sản xuất của nước này ở một nước khác mà không xin phép "cha mẹ đẻ" của sản phẩm.

Michala Wardell, giám đốc phụ trách bản quyền của Microsoft Anh, cho biết hãng này đang tiếp tục cuộc chiến chống lại những nhà xuất nhập khẩu bất hợp pháp. Trong một bài phát biểu, Wardell đã nói: "Chúng tôi xin lưu ý quý vị rằng kinh doanh bất hợp pháp là vấn đề rất nghiêm trọng, nhưng việc nhập khẩu hàng lậu cũng đang trở thành vấn đề nổi cộm, gây nhiều thiệt hại cho cả các nhà sản xuất và khách hàng".

theo 24h