Giới truyền thông xác nhận, Balogun cùng Zinchenko phải tập riêng ở trung tâm huấn luyện Thousand Oaks.

Hậu vệ người Ukraine đang gặp vấn đề chấn thương bắp đùi, còn trường hợp Balogun chủ yếu do anh không nằm trong kế hoạch của HLV Mikel Arteta.

Arsenal sẵn sàng bán Balogun

Tiền đạo mới chuyển sang quốc tịch Mỹ vắng mắt trận giao hữu với MU, trong khi 19 cầu thủ khác được ra sân thử lửa.

Arsenal hy vọng sẽ sớm thanh lý Balogun nên thời điểm nhạy cảm này, họ không muốn chân sút 22 tuổi gặp rủi ro về sức khỏe.

Đội bóng thành London định giá Balogun 50 triệu bảng. Tuy nhiên, phía Inter Milan chỉ đưa ra đề nghị 35 triệu bảng.

Mùa trước, Balogun tung hoành tại Ligue 1 trong màu áo Reims theo dạng cho mượn. Anh nổi bật với 22 pha lập công sau 39 trận.

Màn trình diễn ấn tượng mà Balogun thể hiện đã thu hút nhiều đội bóng khắp châu Âu. Mặc dù vậy, HLV Arteta đang khá an tâm với Gabriel Jesus cùng Eddie Nketiah trong vai trò tiền đạo cắm.

Bởi vậy, Pháo thủ chấp nhận để Balogun ra đi để giúp họ cân bằng ngân sách chuyển nhượng.