
Trong 2 ngày qua, nhiều đoàn từ khắp nơi đến viếng, tiễn đưa đại uý Dương Văn Bắc (SN 1974, quê Nghệ An) nhân viên ra đa nhà dàn DK1/11, tiểu đoàn DK 1, Vùng 2 Hải quân khi linh cữu anh được quàng tại nhà riêng (đường 30/4, P.11, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)
![]() |
|
Linh cữu đại uý Dương Văn Bắc quàng tại nhà riêng |
Trước đó thi thể đại uý Bắc được tàu KN 812 đưa về Vũng Tàu vào sáng 9/10.
Theo thông tin từ Bộ tư lệnh vùng 2 Hải quân, đại uý Bắc hi sinh khi đang làm nhiệm vụ tại nhà dàn DK1 vào chiều 7/10. Đại uý Bắc (trước lúc hy sinh là thượng uý) đang kiểm tra hệ thống thiết bị tại nhà dàn.
Do sóng to, gió lớn nên đại uý Bắc bị trượt chân ngã xuống biển. Các đồng đội đã khẩn trương vớt và sơ cứu nhưng đại uý Bắc không qua khỏi.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi vòng hoa viếng. Nhiều đoàn các bộ ngành, địa phương cũng đến tiễn đưa đại uý Bắc cũng như chia sẻ những khó khăn trước mắt với gia đình anh…
![]() |
|
Vòng hoa viếng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang |
Được biết đại uý Bắc ra đi để lại vợ và hai con thơ 8 và 2 tuổi. Hoàn cảnh gia đình chiến sĩ nhà dàn DK1 này cũng rất khó khăn. Vợ anh - chị Vương Thị Trâm, hiện làm nhân viên văn thư tại 1 trường tiểu học ở P.11, TP.Vũng Tàu.
Đại uý Bắc được đánh giá là người luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Anh được tặng nhiều bằng khen, huân chương, danh hiệu cao quý như: Huân chương chiến sĩ vẻ vang, Huân chương chiến công hạng ba; được Bộ tư lệnh vùng 2 Hải quân tặng danh hiệu chiến sĩ tiểu biểu…
Đại uý Dương Văn Bắc sẽ yên nghỉ tại nghĩa trang Long Hương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Hình ảnh lễ viếng:
![]() |
|
Gia quyến đại uý Bắc |
![]() |
|
Con đầu của đại uý Bắc chỉ mới 8 tuổi đã đón nhận nỗi đau lớn |
![]() |
|
Nhiều đồng đội chia sẻ nỗi đau với gia đình |
![]() |
| Tiếc thương của đồng đội |
![]() |
|
Người vợ trẻ bên linh cửu chồng |
Anh Sinh






