chan-cuoc-goi-1.jpg
Với các máy có hệ điều hành, người dùng chỉ cần cài đặt một phần mềm là có thể chặn cuộc gọi mà không mất phí hàng tháng

"Cứu tinh" cho dế "đen trắng"

Giữa tháng 10/2008, công ty Viettel Telecom đã chính thức trở thành nhà mạng di động của Việt Nam tiên phong tung ra dịch vụ chặn cuộc gọi, tin nhắn gây rối "Call Blocking" dành cho các thuê bao trả trước và trả sau.

Để được sử dụng dịch vụ, khách hàng có thể truy cập trực tiếp vào trang www.vietteltelecom.vn hoặc soạn tin SMS gửi đến số 909 để đăng ký. Và với 10.000 đồng/tháng là có thể đăng ký chặn cuộc gọi, tin nhắn đến từ 5 số điện thoại. Trong trường hợp nếu muốn nhiều hơn 5 số, khách hàng cần chi thêm 500 đồng cho mỗi số tiếp theo. Khá tiện lợi, tất cả các thao tác thêm, xóa số hoặc hủy dịch vụ cũng hoàn toàn có thể được thực hiện nhanh chóng qua việc soạn tin nhắn SMS.

Chị Thanh Hòa, trình dược viên, đánh giá: "Dịch vụ này rất hữu ích. Mỗi tháng Viettel thu cước 10.000 đồng cho 5 số là mức giá hợp lý".

Trước nạn "khủng bố", phá quấy đang bùng phát như hiện nay, dịch vụ chặn cuộc gọi, tin nhắn của Viettel Telecom đang trở nên cần thiết. Thế nhưng, trong khi các chủ thuê bao của Viettel "ung dung ngủ nghỉ" thì còn hàng triệu thuê bao của mạng Vinaphone, Mobifone không được bảo vệ do nhà mạng của họ chưa khai thác thị phần này.

Dế thông minh: Miễn phí

"Hiện có khá nhiều người dù sử dụng dế thông minh chạy hệ điều hành cũng đi đăng ký sử dụng dịch vụ của Viettel. Như thế là bạn đang lãng phí. Bởi dế chạy hệ điều hành có thể tự cài đặt phần mềm với tính năng vượt trội, không cần phải đăng ký và phải trả tiền sử dụng hàng tháng," - Anh Hà, kĩ thuật viên Công ty điện tử Hanel cho biết. Tại Việt Nam, từ hơn 2 năm nay người am hiểu công nghệ đã không còn xa lạ với những phần mềm chặn cuộc gọi, tin nhắn miễn phí của nước ngoài được cộng đồng mạng gửi cho nhau sử dụng. Có thể kể đến hàng loạt cái tên Call SMS Blocker, Black List, Best Blacklist, Call Block hay ACM, Handy BlackList… đang được chia sẻ trên một số trang web trong nước như www.handheld.com.vn, ledmobile.net, tinhte.com…

Với những phần mềm này, nếu may mắn có được mã khóa (keygen), bạn sẽ sử dụng được hết tính năng lại không bị hạn chế số điện thoại nhập vào "danh sách đen". Thú vị hơn là tính năng… đánh lừa, gây thiệt hại cho kẻ phá quấy. Minh Tùng (sinh viên năm 3, khoa CNTT Đại học Giao thông vận tải) là người đang sử dụng phần mềm Black List miễn phí cho chiếc Nokia 7610. Tùng cho biết: "Phần mềm này tôi tự tìm trên mạng. Nếu bạn đã nhập số của kẻ phá quấy vào "danh sách đen", thì khi kẻ đó gọi chỉ nghe thấy tiếng "tút… tút" kéo dài như chưa bắt máy. Nhưng thực ra cuộc gọi đã được… chấp nhận từ ngay thời điểm nhận tín hiệu, kẻ nháy máy bị trừ tiền trong tài khoản (theo giá cước thông thường) mà không hề biết.

Tuy nhiên, không phải chú dế nào thông minh cũng tương thích, người sử dụng cần lưu ý chọn phần mềm phù hợp. Nếu thấy quá rắc rối và không thể tự cài được, tốt nhất bạn hãy… mang ra tiệm điện thoại thuê cài đặt. Trang bị ban đầu chỉ hết 20.000 đồng nhưng không phải lo trả tiền hàng tháng, lại được sử dụng nhiều tính năng hơn dịch vụ như Viettel - Bạn chọn hình thức nào?

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 108 ra ngày 7/11/2008