Chiều ngày 19/9, tại Hà Nội, Bộ TT&TT vừa tổ chức lễ công bố phát hành Sách Trắng CNTT-TT Việt Nam 2017. Đây là ấn phẩm cung cấp thông tin, số liệu thống kê chính thức về một số lĩnh vực do Bộ TT&TT quản lý, cụ thể gồm: ứng dụng CNTT, Công nghiệp CNTT, An toàn thông tin, Viễn thông, Internet, Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bưu chinh, Nghiên cứu và đào tạo về CNTT-TT cùng các lĩnh vực khác có liên quan.

Phát biểu tại lễ công bố phát hành Sách Trắng 2017, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho biết, trong thời gian qua, Đảng và Chính phủ đã rất quan tâm đến sự phát triển của ngành CNTT đặc biệt là trong bối cảnh trên thế giới xuất hiện nhiều xu hướng công nghệ tiên tiến với CNTT là nền tảng cho sự đổi mới và sáng tạo.

CNTT ở nước ta được coi là hạ tầng của hạ tầng kinh tế - xã hội, là động lực để phát triển đất nước, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. CNTT cũng là lĩnh vực quản lý nhà nước được Bộ TT&TT rất chú trọng trong giai đoạn hiện nay.

Để đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, phát triển thị trường, thu hút đầu tư, hội nhập kinh tế thế giới trong lĩnh vực CNTT-TT… từ năm 2009, Bộ TT&TT đã tổ chức xây dựng Sách Trắng CNTT-TT Việt Nam. Đây là một ấn phẩm có uy tín, cung cấp số liệu thống kê chính thức về lĩnh vực do Bộ TT&TT quản lý, phản ánh hiện trạng phát triển CNTT-TT của đất nước, được nhiều cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế sử dụng.

Sau hai năm 2015 - 2016 tập trung rà soát các chỉ số về ngành CNTT-TT, năm nay, Bộ TT&TT đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan tiếp tục thu thập, xử lý, phân tích số liệu để hoàn thành xây dựng Sách Trắng CNTT-TT.

Theo đại diện Vụ CNTT  - Bộ TT&TT, được khởi động triển khai từ khoảng tháng 3/2017, đến nay phiên bản tiếng Việt của Sách Trắng CNTT-TT 2017 đã được in và phát hành, phiên bản tiếng Anh của ấn phẩm này sẽ được hoàn thiện, in ấn và dự kiến phát hành trong tháng 10 năm nay. Đồng thời, Bộ TT&TT cũng sẽ công bố tài liệu Sách Trắng CNTT-TT Việt Nam 2017 dưới dạng điện tử trên Cổng thông tin của Bộ để độc giả có thể tham khảo rộng rãi.

Cũng trong phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết, trong năm 2016, ngành TT&TT tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của mình trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tổng doanh thu phát sinh toàn ngành ước đạt 1,64 triệu tỷ đồng (tương đương 72,7 tỷ USD), tốc độ tăng trưởng đạt 9,1% so với năm 2015, cao hơn 3% so với tăng trưởng GDP trung bình cả nước.

Theo số liệu thu thập được, năm 2016, ngành CNTT-TT Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng. Việt Nam đã có tên trên bản đồ CNTT thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ CNTT, gia công phần mềm và quy trình nghiệp vụ; đứng trong tốp đầu theo chỉ số kinh tế ứng dụng di động trong khu vực ASEAN.

Năm 2016, chỉ số Chính phủ điện tử của Việt Nam được Liên hợp quốc xếp vào nhóm cao (thứ hai trong bốn mức phát triển), tăng 10 bậc so với năm 2015. Theo Báo cáo CNTT Toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, thứ hạng Chỉ số sẵn sàng kết nối của Việt Nam năm 2016 đạt 79/139 nước, tăng 6 bậc so với năm 2015. Cũng theo báo cáo này, giá cước dịch vụ Internet băng rộng cố định tại Việt Nam đang ở mức thấp nhất thế giới.

“Những đánh giá trên là những ghi nhận khách quan của quốc tế về sự phát triển của ngành CNTT-TT Việt Nam trong giai đoạn qua”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng nhận định, hiện nay, trong ngưỡng cửa của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ngành CNTT-TT Việt Nam đang có tiềm năng phát triển to lớn thông qua việc khai thác, làm chủ các công nghệ mới như Internet vạn vật, điện toán đám mây, phân tích dữ liệu, hội tụ viễn thông - CNTT - phát thanh truyền hình…

“Trong bối cảnh đó, công cuộc đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về CNTT và bằng CNTT đã được xác định bởi sự quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị và được định hướng bởi nhiều văn kiện trong đó quan trọng nhất là Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị và các nghị quyết có liên quan của Chính phủ. Để tham mưu các chính sách hiệu quả cho Đảng và Nhà nước, việc thu thập, tổng hợp, phân tích số liệu thống kê về tình hình phát triển của ngành CNTT-TT ngày càng cần thiết”, Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng  đề nghị Vụ CNTT khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp để hoàn thiện, đổi mới phương pháp phân tích, thống kê, nâng cao giá trị thông tin trong Sách Trắng, hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động đánh giá, hoạch định chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển ngành Thông tin và Truyền thông cũng như cho mục tiêu khai thác của xã hội.

Vụ CNTT  cũng được yêu cầu tiếp tục nghiên cứu nâng cao tính thống nhất, tính phù hợp của các tiêu chí trong Sách Trắng với các hệ thống chỉ tiêu thống kê của quốc gia cũng như quốc tế; nghiên cứu các tiêu chí thống kê số liệu để từng bước phù hợp với bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và nền kinh tế số.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để khẳng định Sách Trắng là ấn phẩm hữu ích, quan trọng cung cấp thông tin số liệu chính thức của ngành TT&TT làm cơ sở cho các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước tham khảo sử dụng và đánh giá xếp hạng trong các báo cáo quốc tế. Đồng thời, thông tin số liệu trong Sách Trắng phải là nguồn thông tin quan trọng cho các tổ chức, doanh nghiệp tham khảo quyết định các hoạt động đầu tư kinh doanh, phục vụ cho các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Bộ trưởng cũng đề nghị Vụ CNTT tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ để đổi mới hình thức công bố Sách Trắng đa dạng hơn, thuận tiện trong việc tra cứu, sử dụng. Xây dựng trang thông tin cung cấp dịch vụ thông tin của Sách Trắng cũng như các số liệu thống kê có liên quan một cách chuyên nghiệp, nhằm tăng cường tính minh bạch và năng lực hội nhập quốc tế của ngành TT&TT.