- Phiên tòa xử vụ việc tiến sĩ Hoàng Xuân Quế bị thu hồi bằng kiện Bộ trưởng Bộ GD-ĐT dự kiến diễn ra sáng nay, 4/8, đã hoãn lại với lý do: ông Quế bị ốm.

Theo kế hoạch, ngày 4/8, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử vụ ông Hoàng Xuân Quế - nguyên Phó Viện trưởng Viện Tài chính - Ngân hàng ĐH Kinh tế Quốc dân kiện Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc thu hồi bằng tiến sỹ ngành Kinh tế của ông.

Tuy nhiên, phía ông Hoàng Xuân Quế đã xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe.

Trước đó, ngày 28/7, tòa tuyên hoãn phiên xét xử vụ kiện do Bộ GD-ĐT thiếu người đại diện.

Đây là vụ án được đông đảo dư luận quan tâm bởi đây là lần đầu tiên một giảng viên đại học kiện Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Theo diễn biến sự việc, ngày 11/10/2013, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã ký quyết định số 4674 thu hồi bằng tiến sĩ đối với ông Hoàng Xuân Quế. Quyết định này được căn cứ vào kết luận của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc xác minh đơn tố cáo đối với bằng tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế. Lý do bị thu hồi bằng là ông Hoàng Xuân Quế đã “sao chép lên đến 52,5/159 trang của luận án (khoảng 30,02%) từ luận án tiến sĩ của ông Mai Thanh Quế (Học viện Ngân hàng)”.

Bộ GD-ĐT khẳng định: Việc giải quyết tố cáo đã được Bộ tiến hành thận trọng, khách quan, nhân văn, đúng pháp luật. Quyết định thu hồi bằng tiến sỹ của ông Quế là đúng thẩm quyền, có căn cứ pháp lý đầy đủ, góp phần tăng cường niềm tin của xã hội vào việc đổi mới quản lý, được dư luận đông đảo trong và ngoài ngành ủng hộ.

Tuy nhiên, cho rằng Quyết định số 4674/QĐ-BGDĐT thiếu căn cứ pháp lý, dựa vào Kết luận nội dung tố cáo số 1254/KL-BGDĐT ngày 4/10/2013 mà Kết luận này chưa xem xét toàn diện các yếu tố liên quan và một số vấn đề khác, ông Hoàng Xuân Quế đã khởi kiện Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ra TAND TP Hà Nội.

Bộ GD-ĐT cho rằng, trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền hiện nay thì việc công dân khởi kiện là bình thường, Tòa án có trách nhiệm xem xét vấn đề đúng bản chất để có phán quyết thật công minh.

Diễn biến vụ việc:

Ngày 4/10/2013, Bộ GD-ĐT ban hành Kết luận nội dung tố cáo (Kết luận số 1254//KL-BGDĐT).

Ngày 11/10/2013, Bộ GD-ĐT ban hành Quyết định số 4674/QĐ-BGDĐT về việc thu hồi bằng tiến sỹ ngành Kinh tế của ông Hoàng Xuân Quế.

Ngày 15/10/2013, Bộ GD-ĐT nhận được văn bản khiếu nại của ông Hoàng Xuân Quế đề ngày 9/10/2013 khiếu nại về Kết luận nội dung tố cáo số 1254//KL-BGDĐT.

Ngày 28/10/2013, ông Hoàng Xuân Quế có Đơn khởi kiện gửi Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Ngày 30/10/2013, Tòa có thông báo thụ lý vụ án hành chính sơ thẩm (thông báo số 764/TBTL-HC).

Ngày 30/10/2013, Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước đã ban hành Quyết định số 144/QĐ-HĐCDGSNN về việc hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư ngành Kinh tế và thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư của ông Hoàng Xuân Quế.

Ngày 31/10/2013, Tòa ra Quyết định số 01/2013/QĐST-HC áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời với hình thức tạm đình chỉ thi hành Quyết định số 4674/QĐ-BGDDT. 

Ngày 1/11/2013, Tòa ra Quyết định giải quyết khiếu nại số 2831/2013/QĐ-GQKN. Theo đó, Tòa án đã hủy Quyết định số 01/2013/QĐST-HC.

Ngày 28/7/2014: Tòa tuyên hoãn phiên xét xử vụ kiện do Bộ GD-ĐT thiếu người đại diện.

Theo kế hoạch ngày 4/8/2014 mở phiên tòa xét xử vụ kiện, ông Hoàng Xuân Quế xin hõan vì lý do sức khỏe.

Ngân Anh