
![]() |
|
Ông Nguyễn Hiệp Thống: "Thực hiện năm kỷ cương, trật tự văn minh đô thị theo Chỉ thị số 01 của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, sở đã công khai việc phê bình các trường tuyển sinh vượt chỉ tiêu so với quy định năm học 2014-2015 để các trường THPT, học sinh và cha mẹ học sinh được biết" |
- Thưa ông, việc một số trường THPT công lập đã tuyển sinh vượt chỉ tiêu là do nguyên nhân nào?
Học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội ngoài nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào các trường công lập của thành phố, học sinh còn đăng ký dự thi vào các trường chuyên của Trường ĐH Khoa học tự (ĐHQG Hà Nội), Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường Chuyên ngữ (ĐHQG Hà Nội).
Khi xác định điểm chuẩn cho các trường THPT công lập theo kinh nghiệm hàng năm, một số trường phải dự kiến lấy tăng thêm để trừ đi số học sinh đỗ vào các trường chuyên không nhập vào trường.
Tuy nhiên, số lượng học sinh nhập học tại các trường chuyên nói trên không ổn định. Bởi vậy, đã có một số trường THPT công lập tuyển sinh vượt hoặc thiếu chỉ tiêu so với quy định.
- Sở sẽ tiến hành giải quyết những tồn tại của các trường như thế nào, thưa ông?
Sở yêu cầu các trường tuyển vượt chỉ tiêu tiếp tục trả hồ sơ cho những học sinh không có tên trong danh sách trúng tuyển để nộp vào các trường THPT ngoài công lập còn thiếu chỉ tiêu, thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 10/8/2014.
Sau thời hạn trên, căn cứ vào tình hình thực tế Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ có phương án giải quyết cụ thể với tinh thần đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh và đảm bảo sự công bằng trong công tác tuyển sinh giữa các trường THPT ngoài công lập.
- Hiện tại nhiều trường học sinh trong diện phải chuyển trường đã vào học được 15 ngày, các em đã ổn định tâm lí. Lãnh đạo các nhà trường sẵn sàng nộp phạt, chịu kỉ luật để học sinh được ở lại và vẫn đảm bảo sĩ số lớp từ 35-40 em thì sở có xem xét giải quyết cho nguyện vọng của họ không, thưa ông?
Trường đã làm sai sở sẽ xử nghiêm. Nguyên tắc tuyển sinh là phải đảm bảo công bằng giữa trường công và trường tư. Đã có đèn đỏ mọi người phải dừng. Vượt 1m hay 5m đều là sai. Nhưng đây là lỗi của người lớn, sở sẽ giải quyết trên cơ sở đảm bảo đặt quyền lợi tốt nhất cho học sinh.
Về chuyện đảm bảo sĩ số và chất lượng như bạn nói sở sẽ có phòng chuyên môn sẽ xem xét. Di chuyển được bao nhiêu, ứng xử như thế nào thì sẽ có biện pháp cụ thể với từng trường hợp.
- Một số nhà trường cho biết họ xin chịu phạt để các em học sinh tuyển vượt ở lại trường học tiếp. Số tuyển vượt này sẽ trừ vào chỉ tiêu cho năm tới. Ý kiến của sở về đề nghị này như thế nào thưa ông?
Bộ phận tuyển sinh của sở chưa nhận được ý kiến như vậy. Tuy nhiên như đã nói sở sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để có hướng xử lí đảm bảo quyền lợi cho người học.
- Xin cảm ơn ông!
- Văn Chung (Thực hiện)
| Những căn cứ giao chỉ tiêu:
Căn cứ nghị quyết 05/NQ-CP về việc thực hiện xã hội hóa giáo dục, TP. Hà Nội đã có nghị quyết 06/HĐND của HĐND TP và Đề án 104 về đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục giai đoạn 2009-2015, trong đó quy định tỷ lệ học sinh vào các trường THPT công lập là trên 60%, còn lại là vào các trường ngoài công lập, trường trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên. Tiếp tục thực hiện việc nâng cao chất lượng giáo dục, một trong những giải pháp nâng cao chất lượng là giảm dần sĩ số học sinh/lớp, năm học 2014-2015 sĩ số là 40 học sinh/lớp; Quyết định số 3074/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 của UBND TP về Phát triển hệ thống giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp TP. Hà Nội đến năm 2020 tầm nhìn 2030; Quyết định số 3075/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 của UBND TP. Hà Nội về Quy hoạch mạng lưới trường học TP. Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; Số học sinh tốt nghiệp THCS; Quyết định số 4151/QĐ-SGD&ĐT ngày 14/02/2014 của Sở GD-ĐT về việc ban hành Quy định tạm thời về điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 (bao gồm 5 tiêu chuẩn: Tổ chức bộ máy và đội ngũ; Cơ sở vật chất; Công tác chuyên môn; Công tác tài chính; Công tác tuyển sinh); Dựa theo những căn cứ trên, đồng thời năm học 2013-2014, số lượng học sinh tốt nghiệp THCS giảm so với năm học trước hơn 5.000 học sinh, nên việc giao chỉ tiêu cho các trường năm học 2014-2015 giảm hơn so với năm học trước. |
