Hiện, 26 tỷ phú giàu nhất thế giới đang nắm giữ số tài sản có giá trị tương đương với tổng tài sản của 3,8 tỷ người nghèo nhất thế giới.  

Daily Mail dẫn báo cáo công bố ngày 21/1 của Oxfarm cho hay, hiện 26 người giàu nhất thế giới đang có 1,1 nghìn tỷ USD.

{keywords}
 

Oxfarm kêu gọi các chính phủ tăng thuế đánh vào người giàu để chống lại sự bất bình đẳng gia tăng, Guardian đưa tin.

Báo cáo của Oxfarm, được công bố trước thềm Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thuỵ Sĩ, cũng cho biết năm 2018, tài sản của các tỷ phú trên thế giới mỗi ngày tăng 2,8 tỷ USD.

{keywords}
 

Tổ chức này hiện bị chỉ trích vì các sai sót trong báo cáo cũng như đưa ra chương trình nghị sự thiên tả, vượt qua thẩm quyền của một tổ chức gây quỹ. Matthew Lesh, thuộc Viện Adam Smith chuyên về thị trường tư do mô tả báo cáo của Oxfarm là hoàn toàn vớ vẩn.

Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Oxfarm lại nói: “Theo cách mà nền kinh tế của chúng ta được sắp xếp, sự giàu có ngày càng tăng và tập trung thiếu công bằng vào một vài người có đặc quyền trong khi hàng triệu người khác vẫn phải sống nhờ trợ cấp".

Hoài Linh