![]() |
Ứng dụng Linux cho ĐTDĐ là điều khả thi trong tương lai gần. Ảnh: AP |
ICTnews - Diễn đàn Tiêu chuẩn Linux cho điện thoại (LPSF) vừa công bố các tiêu chuẩn đầu tiên cho dòng điện thoại di động thông minh.
Phần đầu tiên của bộ tiêu chuẩn LIPS Release 1.0 dành cho điện thoại di động thông minh (smartphone) sử dụng bộ điều hành mã nguồn mở Linux vừa được công bố ngày 11/6 tại Sophia-Antipolis (Pháp). Phần tiêu chuẩn đầu tiên này liên quan chủ yếu tới các chức năng điều khiển, soạn văn bản và xử lý đồ hoạ (widgets). Phần còn lại của bộ tiêu chuẩn đầu tiên này có thể sẽ được hoàn thành trước cuối năm nay.
Từ giờ tới cuối năm, LIPS sẽ tiếp tục đưa ra các chuẩn liên quan tới soạn thảo thư, lịch, tin nhắn… Tiếp đó, trong năm 2008, các tiêu chuẩn khác liên quan tới các công cụ đa phương tiện và quản lý hệ điều hành, quản lý dữ liệu cũng sẽ được hoàn thành.
Được thành lập vào tháng 12/2005, Diễn đàn Tiêu chuẩn Linux cho Điện thoại tập hợp khoảng 20 công ty hoạt động trong lĩnh vực viễn thông di động với mục tiêu là phát triển nền tảng Linux cho dòng điện thoại di động thông minh và PDA (thiết bị hỗ trợ số cá nhân).
Trong số các thành viên quan trọng của Diễn đàn, phải kể tới các công ty thiết kế chíp của Mỹ như ARM và Texax Instruments, công ty viễn thông di động Pháp France Telecom/Orange, nhà cung cấp thiết bị Trung Quốc Huawei và các công ty phát hành Linux như Montavista và PalmSource.
Ngoài Diễn đàn nói trên, hiện nay trên thế giới còn có Sáng kiến Di động Linux (Mobile Linux Initiative-MLI) gồm khoảng 15 thành viên, trong đó có các công ty như Fujitsu, Intel, Motorola, NEC, NTT, Siemens, Trolltech et Wind River… Nhóm tập hợp này đang đặt ra mục tiêu là ứng dụng hệ điều hành Linux vào điện thoại di động. Cả hai nhóm LPSF và MLI hiện cũng đang phối hợp chặt chẽ với nhau để đẩy nhanh ứng dụng Linix cho điện thoại di động.
Hoàng An
Theo 01Net
