– Nhóm giang hồ “sắm” cả roi điện, bình xịt hơi cay, quần áo bộ đội để đi gây án. 22 thành viên của băng nhóm này đã bị trinh sát bắt giữ.

 

Ngày 03/12, Thượng tá Mai Văn Tấn, Trưởng phòng PC45, Công an TP.HCM cho hay, đã triệt phá thành công ổ nhóm tội phạm chuyên trộm cắp tiêu thụ xe gian liên tỉnh hoành hoành gần 1 năm nay.

 

Trước đó, vào tháng 05/2010, trinh sát hình sự Đội 4 - Phòng PC45 đã khoanh vùng 2 đối tượng nghi vấn tên Toàn và Huy tiến đến lập chuyên án mang bí số 410T nhằm triệt phá băng trộm cắp tiêu thụ xe gắn máy liên tỉnh.

 

Tối ngày 01/12, trinh sát đã bất ngờ ập đến trước quán ăn Hoa Cau trên đường Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình bắt quả tang đối tượng Nguyễn Bình Dương (SN 1988, ngụ xã Lộc Gia, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) khi đang tiến hành bán chiếc xe máy Honda AirBlade cho Nguyễn Ngọc Hoàn (SN 1964, ngụ Gò Vấp).

 


Nguyễn Ngọc Hoàn- ông trùm đường dây trộm cắp tiêu thụ xe gian khét tiếng Đông Nam Bộ. Ảnh: Quốc Quang
 


 

 

Dương khai nhận đã thỏa thuận giá cả và đồng ý bán chiếc AirBlade BS: 18P9- 8036  trên cho Hoàn với giá 8 triệu đồng. Qua đấu tranh khai thác, một đối tượng tên Tuấn gọi điện cho Dương yêu cầu đến Ngã tư An Sương để lấy 7 triệu đồng.

 

Sau đó, Tuấn tiếp tục kêu Dương cầm tiền đến Ngã tư Hàng Xanh gặp Hải (chưa rõ lai lịch) để giao cho Hải số tiền trên và nhận 1 xe máy hiệu AirBlade BS: 18P9- 8036. Theo thảo thuận, Dương sẽ chạy thẳng xe đến quán Hương Cau để giao xe cho Hoàn. Cả 2 đều biết là xe trộm cắp mà có nhưng vẫn thản nhiên giao dịch.

 

Tại cơ quan CSĐT, Dương khai nhận, nếu phi vụ trót lọt đối tượng sẽ hưởng 200.000 đồng từ Tuấn. Tuy nhiên khi đang chuẩn bị hoàn tất quá trình mua bán xe gian, Dương và Hoàn đã bị trinh sát bắt giữ.

 

Từ lời khai của Hoàn, một ổ nhóm “đá xế” chuyên nghiệp lộng hành liên tỉnh từ TP.HCM về Đồng Nai, Bình Dương đã bị triệt phá. Phòng PC45 đã kết hợp với Công an quận Gò Vấp, công an huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) để cũng cố tài liệu chứng cứ đấu tranh khai thác.

 

Từ các chứng cứ thu thập được, trinh sát đã lần lượt cất vó 12 đối tượng trong băng nhóm của Hoàn. Khám xét nơi ở của Hoàn, trinh sát thu giữ 2 bình xịt hơi cay, 2 roi điện, 1 cây đoản, 1 gậy sắt, 1 dao bấm và 8 biển số giả phản quang các loại.

 

Ngoài ra, trong các dụng phục vụ cho đường dây tiêu thụ xe gian, tên Hoàn còn sắm cả một bộ quần áo bộ đội để đưa cho các đàn em mặc khi chúng đưa xe đi tiêu thụ. Mở rộng truy xét, trinh sát đã xác định vai trò của 12 đối tượng trong đường dây này.


Gần 100 xe đã bị thu hồi trong chuyên án 410T. Ảnh: Quốc Quang


 

Để hợp thức hóa số xe này, Hoàn tiếp tục đặt Trần Đức An (SN 1975, ngụ Long Biên, Hà Nội) làm các loại giấy giả như: Giấy đăng ký xe, giấy CMND, giấy chứng thực mua bán) rồi chuyển xe đi tiêu thụ ở các cửa hàng cầm đồ trong thành phố hoặc bán ở nhiều tỉnh thành. Ngay thời điểm khám xét nhà Hoàn, một máy mài chuyên dùng để cà số khung số máy cũng bị phát hiện thu giữ.

 

Tính đến thời điểm này, trinh sát đã thu hồi gần 100 xe các loại trong chuyên án 410T, chủ yếu là xe máy Honda Airblade.

 

Một nguồn tin cho hay, băng nhóm do Hoàn cầm đầu có mối liên hệ mật thiết với các đối tượng cộm cán ở Đồng nai như: Huy “trố”, Thành “kiến cắn”, Toàn “ngát”… Không ít lần đụng độ giữa các băng tiêu thụ xe gian, nhóm này đã liên kết với nhau xách hung khí đi thanh toán để tranh giành địa bàn tiêu thụ trong thế giới ngầm.

  • Hoàng Bích Thảo