IDC cho biết phân khúc thị trường tiêu dùng cuối phát triển ổn định trong quí đầu năm 2008 so với cùng kì năm 2007, đặc biệt là máy tính xách tay. Lượng nhập khẩu máy tính xách tay tăng trưởng 64% so với cùng kì năm trước và chiếm 15% tổng lượng máy tính trong thị trường tiêu dùng cuối. Thị trường tiêu dùng thương mại cũng đánh dấu sự tăng trưởng của máy tính xách tay so với cùng kì năm trước với 19% tổng thị phần máy tính.
Trong quí I/2008, ngoại trừ Dell, Toshiba và Nec, lượng máy tính nhập khẩu của các nhà sản xuất nhìn chung đều giảm. Đứng đầu bảng xếp hạng các nhà sản xuất PC là HP, theo sau là Acer. Mặc dù lượng máy tính nhập khẩu có giảm so với quí trước nhưng Lenovo vẫn giữ vị trí thứ 3 với tốc độ tăng trưởng cao hơn nhiều so với quí I năm 2007 (135%) bỏ xa tốc độ tăng trưởng của HP (54%) và Acer (32%).
Theo IDC, thị trường máy tính sẽ tăng mạnh hơn trong những tháng cuối năm. Việc giảm giá của các nhãn hiệu máy tính nước ngoài và linh kiện sẽ duy trì nhu cầu từ phía người tiêu dùng. Trong khi đó nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài gần đây được đẩy mạnh cũng được cho là sẽ làm tăng điều kiện mua sắm từ các doanh nghiệp.
IDC dự tính lượng máy tính nhập khẩu vào Việt Nam sẽ tăng 24% trong năm 2008, trong đó máy tính xách tay tăng 45% và 19% với máy tính để bàn. Nhập khẩu máy tính vào Việt Nam sẽ tăng nhẹ lên 26% vào năm 2009.