Sáng nay (8/6), Công an huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) cho biết vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện thi thể cụ bà người Raglai sau hơn 15 ngày mất tích khi đi lễ cúng trong rừng sâu.

Thi thể cụ bà được đưa ra khỏi rừng, làm thủ tục bàn giao cho gia đình. Ảnh: SBC Bình Thuận

Chiều 7/6, một số người dân xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam đi rừng và phát hiện thi thể một cụ bà trong tình trạng đang phân hủy nên trình báo cơ quan chức năng địa phương.

Thi thể được xác định là bà Thị Xin (71 tuổi - người dân tộc Raglai, trú xã Đức Bình, huyện Tánh Linh, Bình Thuận), mất tích hơn nửa tháng trước. Vị trí phát hiện cách nơi cụ mất tích khoảng 10km, cách bìa rừng khoảng 3km tại địa bàn xã Mỹ Thạnh.

Trước đó, ngày 20/5, cụ Xin đi theo đoàn khoảng 50 người cùng là đồng bào dân tộc Raglai mang lễ vật đi vào rừng sâu để cúng mộ ông bà tổ tiên theo tục lệ tâm linh. 

Khu vực đoàn này dừng chân cách trạm quản lý rừng Cầu Treo 2km, thuộc tiểu khu 267, huyện Hàm Thuận Nam.

Sau khi thực hiện xong lễ cúng, đoàn trở về và phát hiện không có mặt cụ Xin nên trình báo cơ quan chức năng địa phương, đồng thời tổ chức tìm kiếm.

Sau đó, chính quyền địa phương phát đi thông báo tìm cụ Xin và cùng một số đơn vị, người dân đi vào rừng tìm kiếm, do gặp thời tiết sau nên công tác tìm kiếm phải tạm ngưng.

Quang Hưng