2.jpg
Mẩu tin nhắn lừa đảo khách hàng trúng thưởng máy nghe nhạc iPod. Những tin nhắn lừa đảo như thế này gần đây xuất hiện khá phổ biến. Ảnh nld.com.vn

Tin nhắn di động rác (SMS spam) thời gian gần đây liên tục dội về máy của các thuê bao di động. Trước đây, nội dung tin nhắn  thường dụ thuê bao gửi tin nhắn phản hồi với những trò nhảm nhí như bói toán, xem vận hạn, tải nhạc, tải hình. Bây giờ là những tin nhắn lừa lại dụ dỗ nạn nhân gởi tin nhắn để lĩnh thưởng.

Bỗng dưng trúng thưởng!

Chị Hồng Loan ở quận 1 - TPHCM kể rằng ngày 21-9, đang lưu thông trên đường, bỗng nhiên chị nhận được tin nhắn: “Bạn là người may mắn đã trúng thưởng một chiếc xe máy trong chương trình tri ân cùng khách hàng thân thiết. Hãy soạn tin: TTXM rồi gửi đến 6779 để nhận quà”.

Tưởng thật, chị Loan nhanh chóng đứng lại thực hiện thao tác nhắn tin y như chỉ dẫn rồi mau chóng về nhà khoe với người thân. Khi về nhà, chị lại nhận thêm một tin nhắn nữa: “Nội dung của bạn đã được xác nhận, hãy soạn tin này một lần nữa để nhận quà”. Chị Loan nhanh tay làm theo và ngồi đợi tin nhắn phản hồi...

Đến khi đã bình tĩnh lại, chị mới biết mình đã bị lừa bởi bản thân chị không tham gia chương trình khuyến mãi nào cả, vả lại tin nhắn gửi đến máy chị cũng chỉ nói rất chung chung, không cụ thể. Nghi ngờ, chị Loan bấm máy kiểm tra số tiền trong tài khoản mới thấy tài khoản đã bị trừ 30.000 đồng cho 2 tin nhắn vừa rồi.

Ngày 24-9, anh Quốc Sự, thuê bao mang số 0918806xxx nhận được tin nhắn từ đầu số 1255050244: “Chúc mừng bạn đã nhận được một chiếc điện thoại iPod từ chương trình quay số ngẫu nhiên của Vinaphone. Soạn tin: XU ipod53 và gửi 3 lần đến 6769 để xem chi tiết”.

Đọc xong tin nhắn này, anh Sự cũng định làm theo hướng dẫn. Song, cậu con trai của anh đã tỉnh táo ngăn cản: Máy của con cũng nhận được nhiều tin nhắn loại này nhưng càng nhắn thì mất tiền càng nhiều mà không biết kiện ai.

Trường hợp của chị Hồng Thủy cũng tương tự. Ngày 27-9, chị nhận được tin nhắn từ số 1900571203 với nội dung: “Nhanh tay soạn: HT gởi 6782 nếu được nhận 2 chữ “TT” bạn sẽ sở hữu ĐTDĐ Nokia N96 trị giá 9,3 triệu đồng”.

Tưởng thật, chị Thủy nhanh chóng thực hiện tin nhắn.  Từ 1 tin, 2 tin, 3 tin... đến 13 tin mà 2 chữ “TT” chẳng thấy đâu. Nghi ngờ, chị Thủy bấm máy để kiểm tra, lúc này chị mới tá hỏa vì số tiền 200.000 đồng chị vừa nạp vào tài khoản lúc sáng đã bị trừ hết sạch.

Nhà mạng vô can ?

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, cả 3 mạng ĐTDĐ Vinaphone, Mobifone và Viettel đều khẳng định những tin nhắn trên không phải là của họ. Các đầu số 6769, 6782... là của các đối tác cung cấp dịch vụ nội dung thuê lại của các mạng viễn thông (gọi tắt là CP).

Còn nhớ, thời điểm cuối năm 2008, hàng loạt tin nhắn mang nội dung xấu như bói toán, tư vấn chuyện phòng the hoặc “ăn theo” các tin nhắn khuyến mãi để lừa đảo khiến nhiều thuê bao bị rơi vào bẫy đã khiến các nhà cung cấp mạng di động phải đồng loạt ra tay bằng cách lập đường dây nóng chống tin rác, dọa sẽ chấm dứt hợp đồng  hợp tác với CP nào vi phạm.

Thế nhưng tin nhắn lừa đảo chỉ lắng xuống một thời gian ngắn và nay đang bùng phát trở lại khiến cho không ít người bỗng nhiên mất sạch tiền trong tài khoản mà không biết kêu ai. Trên thực tế, rất nhiều CP ngang nhiên vi phạm Nghị định 90/2008/NĐ-CP và Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT  về chống thư rác nhưng số CP bị xử lý chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong khi số CP vi phạm ngày càng nhiều.

Về nguyên tắc, tất cả các tin nhắn gửi đi đều được hệ thống kỹ thuật lưu lại thông tin. Vì vậy, việc truy tìm nguồn gốc phát tán thư rác rất dễ dàng. Vấn đề còn lại là việc các doanh nghiệp viễn thông cho thuê lại đầu số có chịu xử lý hay không.

Vì thế, trong khi hàng triệu khách hàng sử dụng ĐTDĐ đang ngày đêm bị các tin nhắn lừa đảo, mất tiền trong chớp mắt thì các mạng ĐTDĐ lạnh lùng trả lời không phải trách nhiệm của nhà mạng. Có vẻ như họ đang quay lưng lại với khách hàng của mình

Theo nld.com.vn