10203663924_eba00762da_z_large_verge_medium_landscape.jpg
Ảnh minh họa

>> Lo NSA "xem trộm", Yahoo mã hóa dữ liệu người dùng từ 2014/ CIA thu thập dữ liệu tài chính của công dân Mỹ/ Mỹ ngày càng "khát" dữ liệu người dùng Google

Theo The Guardian, năm 2007, một thỏa thuận đã được thông qua cho phép Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) tiếp cận số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ IP của công dân Anh. Các tài liệu trước đó chỉ ra mối quan hệ gần gũi giữa NSA, văn phòng tình báo Anh CGHQ và các tổ chức tình báo khác cùng vài quốc gia châu Âu về việc theo dõi công dân và chính trị gia. Tuy nhiên, tài liệu rò rỉ lần này xác nhận dưới quyền cựu Tổng thống Mỹ Geogre Bush, Anh đã bắt đầu cho phép Mỹ thu thập và phân tích dữ liệu "không tối thiểu" từ công dân nước mình bất chấp chính sách có từ lâu đời phản đối điều đó. Trước thỏa thuận 2007, một thay đổi trong năm 2004 cho phép Mỹ giữ lại dữ liệu điện thoại cố định.

Mỹ và Anh là hai nước trong liên minh "Five Eyes" bên cạnh Canada, Australia và New Zealand. Ngoài chia sẻ thông tin tình báo, các thành viên đồng ý không gián điệp công dân nước khác. Còn theo thỏa thuận mới, dù không được nhằm vào công dân Anh nếu chưa cho phép, Mỹ vẫn được giữ lại thông tin, ngay cả khi đối tượng không thuộc diện tình nghi.

Một bản ghi nhớ khác năm 2005 còn tiết lộ dự thảo cho phép Mỹ được đơn phương theo dõi người Anh mà không cần phê duyệt nếu đối tượng được xem là nguy cơ quốc gia. Không rõ các nước đồng minh có áp dụng chính sách tương tự Mỹ hay không.

Theo The Verge, BBC