6 bức thư Công nương Diana gửi quản gia Cung điện Buckingham được đấu giá, mang về hơn 15.000USD.

6 bức thư của Công nương Dianna gửi đến một quan chức Cung điện Buckingham vừa được mang đấu giá ngày 5/1 ở Anh và thu được hàng ngàn USD, Fox News cho biết.

6 bức thư viết tay được gửi cho người nhận là ông Steward Cyril Dickman - quản gia Cung điện Bukingham - trong thời gian từ 1980 - 1990.

{keywords}

Một bức thư Công nương Diana gửi cho quản gia Cung điện Buckingham Steward Cyril Dickman vào ngày 17-10-1992. Ảnh: FOX NEWS

Từ các bức thư có thể phần nào hình dung về cuộc sống của Công nương Diana, về thời gian, khoảnh khắc êm đềm, ngọt ngào của gia đình Công nương Diana từ 1984 - 1993. Các bức thư thể hiện tình yêu giữa Công nương và hai con trai cũng như một phần tính cách hiếu động của Hoàng tử Harry lúc 8 tuổi.

{keywords}

Công nương Diana và hai Hoàng tử William và Harry tại Cung điện Kensington. Ảnh: GETTY IMAGES

Lũ trẻ vẫn khỏe và thích đến trường, dù Harry vẫn liên tục không yên!” – trích một bức thư Công nương Diana viết ngày 17/10/1992. “Chúng tôi sẽ đến Hàn Quốc vào tháng 11, một nơi tuyệt vời để mua sắm Giáng sinh!”.

Thời điểm đó Hoàng tử Harry được 8 tuổi, đang học ở trường tư Ludgrove. Bức thư được viết trên giấy viết thư của Cung điện Kensington. Giá rao đấu giá ban đầu bức thư này là 745 USD nhưng được bán ở giá 2.978 USD.

{keywords}

Công nương Diana và hai Hoàng tử William và Harry ở Áo. Ảnh: GETTY IMAGES

Một bức thư khác được Công nương Diana gửi cho ông Dickman ngày 20/9/1984, chỉ 5 ngày sau ngày bà sinh Hoàng tử Harry. Trong thư, Công nương Diana viết đó là “một thời gian hạnh phúc đặc biệt”, “William rất yêu em, dành toàn bộ thời gian chơi với Harry, liên tục ôm và hôn em, thậm chí không cho bố mẹ đến gần!

Niềm vui có con của Công nương Diana thể hiện rõ trong thư “Chúng tôi hoàn toàn không đỡ nổi phản ứng của mọi người đối với việc ra đời của sinh linh nhỏ bé này. Tôi gần như không thể thở được vì hoa cứ được gửi đến dồn dập!”.

Bức thư này cũng có giá khởi điểm là 745 USD nhưng được bán ở giá 3.972 USD.

{keywords}

Công nương Diana và hai con trong ngày đi học đầu tiên của Hoàng tử Harry (nhỏ). Ảnh: GETTY IMAGES

Một bức thư Công nương Diana gửi ông Dickman năm 1992, cám ơn ông đã giúp đỡ bà sau cái chết của bố bà, được bán với giá 3.724 USD.

Tình yêu mến của Công nương Diana đối với ông Dickman thể hiện rõ qua những dòng chữ trong thư “Tôi vẫn hay nghĩ về ông và bà Dickman, hy vọng cuộc sống sẽ luôn tốt đẹp với ông bà”.

{keywords}

Công nương Diana và Hoàng tư Harry tiễn Hoàng tử William ngày đầu vào học trường nội trú Eton College. Ảnh: GETTY IMAGES

Ông Dickman làm ở Cung điện Buckingham trong 50 năm, về hưu ở tuổi 65. Thái tử Charles đã từng đến nhà thăm ông. Ông mất năm 2012 ở tuổi 85. Các bức thư Công nương Diana gửi được cháu trai ông thu thập lại mang đi đấu giá.

Công nương Diana qua đời tháng 8/1997 trong một tai nạn xe hơi ở Paris.

Theo một người phát ngôn của công ty đấu giá Cheffins Fine Art, các bức thư là “một phần lịch sử quan trọng trong bộ sưu tập thư từ và kỷ niệm của Hoàng gia”. Tổng cộng 6 bức thư mang về 15.100 USD. Ban đầu công ty dự đoán thu về chỉ khoảng từ 2.300 USD - 3.600 USD.

Theo PLO