Sáng 11/10, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã đón nhận Huân chương độc lập hạng Ba do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, thay mặt Đảng và Nhà nước trao tặng.

Tại buổi lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (10/10/1994- 10/10/2014) diễn ra tại Hà Nội, ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn TKV chia sẻ, Tập đoàn đã trải qua nhiều khó khăn lớn, đặc biệt ở giai đoạn 1 vào những năm 90. Khi đó, nạn khai thác trái phép hoành hành, các công ty than gặp muôn vàn khó khăn lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, phải cắt giảm lao động... Tuy nhiên, ban lãnh đạo đã tổ chức sắp xếp lại, tái cơ cấu bộ máy, tinh gọn và đạt được nhiều kết quả chuyển biến đột phá.

{keywords}

"Nhìn lại giai đoạn đầu năm 1997, toàn ngành than chỉ đạt sản lượng 11,3 triệu tấn. 10 năm sau, đạt 42,3 triệu tấn, vượt mốc 40 triệu tấn so với Nghị quyết Đại hội Đảng. Năm 2011, sản lượng đạt cao nhất tới gần 45 triệu tấn, gấp 7,5 lần khi mới thành lập", ông Chuẩn cho biết.

Trong 20 năm qua, tổng sản lượng than thương phẩm sản xuất 20 năm là 525 triệu tấn. Trong khi đó, số lao động chỉ tăng 1,8 lần. Năng suất lao động ngành than đã tăng 4 lần.

Đến nay, tổng tài sản của TKV (đến 31/12/2013) đã gần 134 ngàn tỷ đồng, bằng 6,5 lần so với năm 2005 khi mới thành lập Tập đoàn. Vốn chủ sở hữu tăng từ 900 tỷ đồng năm 1995 lên 33 ngàn tỷ đồng năm 2013, gấp 37 lần so với khi mới thành lập. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 2,7 lần. TKV cũng dự kiến nộp ngân sách Nhà nước năm 2014 khoảng 13 ngàn tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2013. Tập đoàn Than- Khoáng sản hiện đang đảm bảo việc làm cho 123 ngàn người lao động.

Năm 2014, tuy có nhiều khó khăn do điều kiện khai thác xuống sâu, ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế nhưng các mặt hàng của Tập đoàn đều đã có tăng trưởng cao hơn năm 2013. Sản lượng tiêu thụ than năm nay sẽ tăng 1 triệu tấn so với năm 2013, năm 2015 sẽ tăng thêm 2 triệu tấn và từ năm 2016-2020, mỗi năm sẽ tăng từ 1-2 triệu tấn.

Bên cạnh ngành khai thác sản xuất kinh doanh than, các ngành công nghiệp đã hình thành trong 20 năm thành lập, như ngành khoáng sản luyện kim, điện lực, hoá chất- vật liệu nổ công nghiệp, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Dự kiến, doanh thu năm 2014 của toàn Tập đoàn sẽ đạt 106 ngàn tỷ đồng, gấp 50 lần so với khi mới thành lập.

Trong mỗi thời kỳ, TKV đã từng bước hình thành, xây dựng và phát triển mô hình tổ chức, quản lý sản xuất- kinh doanh  phù hợp với thực tiễn  và huy động nguồn lực có hiệu quả.

Đặc biệt, ở giai đoạn chuyển sang mô hình Tập đoàn kinh tế, công ty mẹ- TKV đã nắm quyền chi phối và trở thành trung tâm chỉ huy, điều hành phối hợp hài hoà các hoạt động sản xuất- kinh doanh. Các mỏ than, khoáng sản quy mô lớn được tách khỏi công ty vùng, chịu sự chi phối trực tiếp từ công ty mẹ, giải phóng năng lực sản xuất.

Trong lộ trình phát triển giai đoạn năm 2015-2020, dự kiến, TKV phấn đấu đạt sản lượng than thương phẩm khoảng 42 triệu tấn, sản lượng điện 12,650 tỷ kWh, vật liệu nổ công nghiệp là 68.280 tấn,nguyên liệu sản xuất thuốc nổ công nghiệp 200.000 tấn, xi măng 3 triệu tấn, Alumin 1,23 triệu tấn, quặng sắt 920 ngàn tấn, vàng kim loại 1,085 tấn.

Cũng tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho TKV. Phó Thủ tướng đánh giá cao các kết quả đạt được của TKV trong sản xuất kinh doanh cũng như việc thực hiện công tác an sinh xã hội.

Phó Thủ tướng chỉ đạo , TKV phối hợp với các địa phương quản lý hiệu quả tài nguyên, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm, đồng thời, đề nghị Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện cho Tập đoàn TKV phát triển bền vững.

Phạm Huyền