Thông qua các tổ chức chính trị, xã hội, Agribank thành lập ở nhiều địa phương mạng lưới với hàng nghìn tổ vay vốn, trở thành một địa chỉ tin cậy dành cho những người nông dân “khát” để thoát nghèo, lập nghiệp.

Dựng nghiệp từ tay trắng


Nhìn cơ ngơi trang trại vườn của anh Hoàng Xuân Lập (xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, Hà Nội), ít ai biết rằng mô hình này được gây dựng bằng những đồng vốn nhỏ vay của Agribank từ năm 2001.

Hiện nay, anh Lập đang có dư nợ tại Agribank 500 triệu đồng, nguồn vốn vay được đầu tư vào trồng cây cảnh, hoa… mỗi năm mang lại thu nhập cho gia đình từ 300 - 500 triệu đồng.

Còn ông Đào Thiện Chiến (thị trấn Quất Lâm, Giao Thủy, Nam Định) nhiều đêm thức trắng, suy tính cách chuyển nghề, bởi gia đình sống bằng nghề làm muối cả một năm vất vả cực nhọc làm việc ở ruộng muối mà chỉ thu được 2 triệu đồng/ năm.

Vốn là người năng động, lại là tổ trưởng tổ vay vốn ở địa phương với 30 hội viên, dư nợ hơn 6 tỷ đồng, ông Chiến mạnh dạn chuyển đổi từ làm muối sang nuôi tôm sau một thời gian đi học hỏi kinh nghiệm.

Quyết định của ông Chiến được người thân ủng hộ cho vay tiền để đầu tư, phần còn thiếu vay của Agribank chi nhánh Giao Thủy. Tổng số tiền đầu tư vào khu đầm nuôi tôm hết khoảng 2 tỷ đồng, trong đó vốn vay của Agribank 400 triệu đồng. Vụ đầu tiên thu hoạch đã lãi 500 triệu đồng, một phần ông Chiến để lại đầu tư, phần còn lại trả nợ ngân hàng và người thân.

Nguồn vốn Agribank cũng đã giúp anh Bùi Thọ Thính (xóm Đông, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, Thái Bình) lập nghiệp từ đôi bàn tay trắng, không nhà, không nghề nghiệp, chạy ăn từng bữa, đến nay gia đình anh Thính đã có một trang trại bề thế với diện tích 15.000 m2. Trong đó có 8.000 m2 mặt nước nuôi cá rô, ếch… đã mang lại lợi nhuận 400 - 500 triệu đồng/năm.

“Khởi nghiệp với 5 triệu đồng vay của Agribank chi nhánh Đông Hưng thông qua tổ vay vốn tại xã, đến bây giờ có trong mơ tôi cũng không dám nghĩ đến mình có một trang trại quy mô như thế này”, anh Thính chia sẻ.

{keywords}

“Cánh tay nối dài” của ngân hàng đến với nông dân

Thông qua các tổ chức chính trị, xã hội, Agribank đã tạo lập kênh dẫn vốn đến với nông nghiệp, nông dân, nông thôn có hiệu quả, nắm giữ thị phần trên địa bàn nông thôn.

Phó Giám đốc Agribank Nam Định Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ, tổng số tổ vay vốn của chi nhánh tính đến 31/7/2013 là 2.756 tổ, số hộ vay vốn còn dư nợ là 54.986 hộ, dư nợ thông qua tổ vay vốn là 3.489 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 57,1% / tổng dư nợ.

“Hoạt động của tổ vay vốn luôn được đánh giá cao về hiệu quả hoạt động nhờ sử dụng vốn vay và thanh toán nợ, lãi đúng thời hạn; không xảy ra tình trạng chiếm dụng vốn, nợ đọng vốn vay” ông Tuấn nói.

Ông Hoàng Văn Tuyến, tổ trưởng tổ vay vốn xóm 16, xã Hải Anh (Hải Hậu, Nam Định) cho biết, khi hộ nông dân có nhu cầu vay vốn, tổ trưởng đã cùng cán bộ tín dụng ngân hàng đi kiểm tra cụ thể từng trường hợp trước khi quyết định cho vay.

Còn tại tỉnh Thái Bình, các tổ vay vốn cũng đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc chuyển tải kênh dẫn vốn đến cho nông dân. Đến nay, toàn tỉnh Thái Bình đã thành lập được 1.600 tổ vay vốn ở 285 xã, thị trấn với 34.643 thành viên. Tính đến 27/8/2013, dư nợ cho vay qua các tổ vay vốn đạt 793 tỷ đồng.

Tỷ lệ các hộ vay vốn đều tăng, minh chứng cho hiệu quả của đồng vốn đã giúp nhiều hộ nông dân xóa đói, giảm nghèo.

Ông Ngô Xuân Đức - Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh( Hà Nội) cho biết, trong 5 năm thực hiện công tác vay vốn của Agribank, tỷ lệ các hộ vay vốn năm sau đều cao hơn so với năm trước. Năm 2008 có 18 tổ vay vốn trong đó có 325 hộ vay và số tiền được vay là hơn 5,5 tỷ đồng.

Tính đến tháng 8/2013, tổng số dư nợ hơn 15,4 tỷ đồng và có 12 tổ trưởng, 28 tổ vay vốn với 369 hộ vay. Trong đó hộ vay ít nhất là 15 triệu đồng và hộ vay nhiều nhất là 50 triệu đồng.

Tính đến 30/6/2013, toàn hệ thống Agribank có 40.839 tổ vay vốn cho vay thông qua Hội Nông dân, Hội phụ nữ làm tín chấp…tổng dư nợ cho vay qua tổ vay vốn: 26.952 tỷ đồng.


Quang Tùng