Hãng tin Nga RT dẫn lời Ishtiaq A. Khan, một quan chức thi hành luật cho biết, theo phán quyết của LHC, ông Musharaf hiện là "người tự do". Toàn bộ tiến trình chống lại vị cựu Tổng thống này - bao gồm thành lập tòa án đặc biệt - bị coi là vô hiệu.

{keywords}
Cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf (Ảnh: Reuters)

LHC "tuyên bố mọi thứ từ khi bắt đầu khiếu nại đến khi kết luận là vi hiến", ông Khan nói.

Trước đó trong ngày, luật sư của ông Musharraf là Azhar Siddique nói với báo chí bên ngoài tòa án rằng, các thẩm phán đã "vô hiệu hóa mọi thứ" chống lại thân chủ của ông.

Hồi tháng 12/2019, Pervez Musharraf bị một tòa án đặc biệt tuyên án tử hình vắng mặt vì các tội phản quốc và làm suy yếu hiến pháp Pakistan. Bản án đã nhận nhiều phản ứng trái chiều trong các nhân vật cấp cao của chính phủ và quân đội Pakistan, chủ yếu là chỉ trích gay gắt.

Vị cựu Tổng thống Pakistan hầu như sống ở nước ngoài kể từ khi bị mất quyền lực vào năm 2008. Ông từng trở về Pakistan năm 2014 để tham gia một cuộc tổng tuyển cử. Tuy nhiên, ông không đủ điều kiện và còn bị quản thúc tại gia vì các tội liên quan đến quyết định áp đặt tình trạng khẩn cấp quốc gia năm 2007.

Năm 2015, Pervez Musharraf được phép rời khỏi Pakistan để đi chữa bệnh.

Thanh Hảo