![]() |
Một cô gái châu Phi đang dùng ĐTDĐ. Ảnh: wikimedia |
ICTnews - Mauritania trở thành quốc gia châu Phi cuối cùng được hưởng dịch vụ ĐTDĐ 3G vào ngày hôm qua (23/8) nhờ nhà cung cấp dịch vụ Chinguitel.
Chinguitel, phần lớn do hãng viễn thông quốc gia Sudatel của Sudan sở hữu, hiện đã bao phủ 4.000 km2 các vùng chính của nước Mauritania, một đất nước hầu hết là sa mạc vùng Tây Phi. Hãng đã chi hơn 105 triệu USD và ký các thoả thuận nhằm đảm bảo phủ sóng di động đến một số thành phố của đất nước và góp phần cải thiện nền công nghệ thông tin quốc gia.
Với việc cơ sở hạ tầng viễn thông cố định còn kém tại nhiều vùng châu Phi, như vùng nông thôn Mauritania, giảm chi phí máy đầu cuối và giá cước cuộc gọi đã giúp bùng nổ xu hướng dùng ĐTDĐ ở châu lục nghèo nhất thế giới này. Cách đây 2 thập kỷ, 85% dân số Mauritania còn sống kiểu di cư. Những gia đình giàu có hơn thì sinh sống ổn định ở thủ đô Nouakchott song vẫn giữ lối truyền thống “khaima” – nghĩa là dựng lều rạp sa mạc.
Dù vẫn đậm chất truyền thống, song những người nam giới và phụ nữ đi bộ trên các con đường đầy cát vẫn nhanh chóng ứng dụng công nghệ điện thoại mới. Thị trường điện thoại của thủ đô Nouakchott, một bộ sưu tập hổ lốn các loại máy, là một trong những nơi sôi động nhất Tây Phi với các loại máy và phụ kiện Nokia, Motorola, Siemens nhập khẩu từ châu Âu.
Mauritania, hiện có 2 nhà cung cấp dịch vụ là Mattel, và Mauritel. Đây là lần đầu tiên Chinguitel đưa dịch vụ 3G - một dịch vụ cho phép truy cập Internet di động tốc độ cao và băng rộng - đến quốc gia này. Các nhà phân tích dự đoán thị trường Tây Phi sẽ phát triển gấp đôi vào năm 2011 lên hơn 100 triệu thuê bao.
H.Thương
Theo Reuters
