BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC
Của đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại Hội nghị Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi lần thứ V
(Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2017)

- Kính thưa: Đ/c Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Kính thưa: Đ/c Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.
- Kính thưa: Đ/c Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương.
- Kính thưa: Đ/c Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Kính thưa: Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Kính thưa các đại biểu khách quý, thưa đại biểu dự Hội nghị.

Trong những ngày qua cùng với Hội nghị sản xuất, kinh doanh giỏi, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức trao giải báo chí toàn quốc “Tự hào Nông dân Việt Nam”; Hội nghị tọa đàm bàn giải pháp để nông dân khởi nghiệp làm giàu hưởng ứng phát động của Thủ tướng Chính phủ về khởi nghiệp quốc gia.

Hôm nay, tại Thủ đô Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ V, giai đoạn 2012- 2017, nhằm biểu dương, tôn vinh những gương nông dân xuất sắc thời kỳ hội nhập, không chỉ chịu khó, chắt chiu, mà còn nhiều ý tưởng sáng tạo, ý chí quyết tâm, luôn khát vọng làm giàu chính đáng, khát vọng cống hiến cho đất nước.

Thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng, cảm ơn và chúc sức khỏe đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tôi nhiệt liệt chào mừng, cám ơn và chúc sức khỏe đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Tôi nhiệt liệt chào mừng, cám ơn và chúc sức khỏe đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương.

Tôi nhiệt liệt chào mừng, cám ơn và chúc sức khỏe đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tôi nhiệt liệt chào mừng, cám ơn và chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội; các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội qua các thời kỳ; các nhà khoa học; doanh nghiệp; lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, thành phố; các phóng viên thông tấn báo chí; phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương đã tới dự Hội nghị. Sự hiện diện của các đồng chí thể hiện sự quan tâm sâu sắc, nguồn cổ vũ và động viên to lớn đối với giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam.

Tôi nhiệt liệt chào mừng và chúc sức khỏe 300 đại biểu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu, đại diện cho gần 60 triệu nông dân cả nước là những bông hoa tươi thắm trong Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững về dự Hội nghị.


Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các vị đại biểu!
Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững do Hội Nông dân Việt Nam phát động từ năm 1989 đến nay, trải qua 5 lần tổ chức Hội nghị tổng kết, phong trào đã thực sự có ý nghĩa chính trị- kinh tế- xã hội sâu sắc và sức lan tỏa rộng lớn, thu hút hàng triệu hộ nông dân tham gia, trở thành động lực quan trọng để phát triển kinh tế, xã hội nông thôn; phong trào đã góp phần đưa nền nông nghiệp nước nhà phát triển vượt bậc và đạt được những thành tựu to lớn về sản xuất theo hướng hàng hóa, chất lượng, giá trị, hiệu quả, trở thành trụ đỡ của nền kinh tế. Đặc biệt trong những giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế toàn cầu, kinh tế nông thôn có nhiều khởi sắc theo hướng hiện đại, văn minh, đời sống vật chất tinh thần của nông dân được cải thiện.

Phong trào đã góp phần thực hiện được lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: “làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người khá giàu thì giàu thêm”.

Từ thực tế sinh động của phong trào, 5 năm qua đã xuất hiện ngày càng nhiều những nông dân điển hình trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đó là những nông dân năng động, sáng tạo, không cam chịu đói nghèo, dám nghĩ, dám làm, dũng cảm đương đầu với thất bại và với nhiều cơn bão táp do thiên tai và do nhân tai gây ra để vượt qua khó khăn, thách thức với nhiều cách làm sáng tạo, độc đáo để làm giàu cho gia đình, xã hội và giúp đỡ nhiều hộ nông dân khác xóa đói, giảm nghèo vươn lên khá giàu. Nhiều hộ có qui mô sản xuất lớn, thu hút hàng chục, hàng trăm lao động, cho thu nhập mỗi năm hàng tỷ đến hàng chục tỷ đồng.


Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các vị đại biểu !
Điều mới của phong trào 5 năm qua đã làm thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm của người nông dân đó là: chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún- sang sản xuất hàng hóa lớn; từ kinh tế hộ đơn lẻ- sang hợp tác, liên kết, liên doanh theo chuỗi; từ sản xuất theo kinh nghiệm truyền thống- sang ứng dụng công nghệ cao; từ năng suất lao động thấp- sang năng suất lao động với hàm lượng khoa học công nghệ cao; từ coi trọng về số lượng sản phẩm- sang chất lượng, giá trị lợi nhuận gắn với an toàn thực phẩm và phát triển bền vững.

300 đại biểu nông dân tiêu biểu về dự Hội nghị hôm nay là những tấm gương sáng, những mô hình thực tế sinh động, giàu sức thuyết phục, có sức lan tỏa và thu hút mọi người cùng tham gia để làm giàu sẽ được tặng thưởng Huân chương lao động của Nhà nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Nhân dịp này, thay mặt giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc, các ban, bộ, ngành, các tổ chức chính trị xã hội Trung ương; các cấp, các nhà khoa học, doanh nghiệp, các cơ quan thông tấn, báo chí đối với giai cấp nông dân, Hội Nông dân Việt Nam và phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Tôi cũng nhiệt liệt biểu dương, trân trọng tự hào về giai cấp nông dân Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu để đưa phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi ngày càng phát triển vững chắc.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị đại biểu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ V.

Trân trọng cảm ơn ./.