Liên quan đến việc cấp phép cho các doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất (TDPS) trong phạm vi khu vực, trong năm 2013, Bộ TT&TT đã làm việc với Đài Truyền hình TP.HCM và Đài PT-TH Vĩnh Long về việc hợp tác thành lập doanh nghiệp TDPS truyền hình số mặt đất khu vực Nam Bộ. Các đài PT-TH thuộc khu vực Nam Bộ đang trong quá trình, thương thảo để thực hiện các bước tiếp theo để thành lập doanh nghiệp, sau đó, Bộ TT&TT sẽ xem xét  cấp phép trực tiếp để kịp tiến độ triển khai phát sóng số mặt đất tại khu vực này.

Tại khu vực Bắc Bộ, tháng 12/2013, Bộ TT&TT đã làm việc với UBND TP.Hải Phòng để thảo luận việc triển khai thiết lập mạng TDPS khu vực Bắc Bộ và vấn đề hợp tác với Đài PT-TH Hà Nội để thành lập doanh nghiệp TDPS truyền hình số mặt đất tại Bắc Bộ. Tuy nhiên, tiến độ triển khai thành lập doanh nghiệp khu vực diễn ra chậm chạp và đến nay vẫn chưa có kết quả, trong khi thời hạn để triển khai số hóa truyền hình giai đoạn 1 đang đến gần. Từ tháng 9/2013, Đà Nẵng đã thử nghiệm phát sóng số và dự kiến kết thúc số hóa trước thời hạn 6 tháng so với lộ trình của Chính phủ.

Theo ông Đoàn Quang Hoan, Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình cần có biện pháp chỉ đạo kiên quyết để hình thành doanh nghiệp TDPS khu vực trên cơ sở liên doanh, liên kết giữa các tỉnh, thành phố tại 2 khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ.

Đề án số hóa truyền hình đã đặt mục tiêu đến ngày 31/12/2015 phải ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất, chuyển đổi sang phát sóng truyền hình số mặt đất tại 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Do đó, các mạng TDPS truyền hình số mặt đất khu vực phải hoạt động tại 5 tỉnh, thành phố này trước ngày 31/12/2014.

Ông Hoan đề nghị, Bộ TT&TT cần có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố gửi phương án thiết lập mạng cung cấp dịch vụ TDPS tại hai khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ chậm nhất là tới quý II/2014. Nếu đến thời hạn này các tỉnh, thành phố trong hai khu vực trên không có phương án cụ thể gửi lên Bộ TT&TT thì Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình sẽ giao cho 3 doanh nghiệp TDPS toàn quốc (VTV, VTC và AVG) tham gia phát sóng chính thức tại 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã đồng ý với đề xuất của Cục Tần số Vô tuyến điện và cho biết, nếu đến tháng 6/2014 mà các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ không hoàn tất việc thành lập doanh nghiệp TDPS khu vực và nộp hồ sơ xin cấp phép lên Bộ TT&TT thì Bộ sẽ giao cho các doanh nghiệp TDPS toàn quốc thực hiện phát sóng số tại 5 tỉnh, thành kể trên.

Theo kế hoạch của Bộ TT&TT, tại hai khu vực Bắc Bộ, Nam Bộ sẽ cấp phép cho mỗi khu vực một doanh nghiệp TDPS, doanh nghiệp này sẽ được cấp 2 tần số để thực hiện TDPS các kênh truyền hình thiết yếu địa phương.

Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng, việc cấp phép cho các doanh nghiệp TDPS khu vực chủ yếu là để tận dụng cơ sở hạ tầng, trang bị kỹ thuật và nhân lực sẵn có tại các Đài PT-TH địa phương khi các đài này ngừng phát sóng analog. Các đài địa phương trước đây đều có hệ thống TDPS riêng, nếu dừng ngay nhiệm vụ TDPS của các đài sẽ dư ra một lượng đáng kể cơ sở hạ tầng, máy phát, thiết bị... Nếu mỗi khu vực thành lập một doanh nghiệp khu vực thì các đài sẽ góp cơ sở hạ tầng sẵn có lại để doanh nghiệp này hoạt động. Nhưng khi các đài ngồi đàm phán với nhau để thành lập doanh nghiệp mới phát sinh nhiều vấn đề trái chiều do phân chia lợi ích của các bên tham gia, do đó đến nay vẫn chưa có kết quả cuối cùng.