![]() |
Càng nhiều người dùng Internet, càng dễ lừa đảo! Ảnh: Internet |
Tội phạm ảo châu Á được mùa
Báo cáo cho thấy các quốc gia châu Á chiếm 4/10 nước nguy hiểm nhất về các vụ phạm tội, lừa đảo trực tuyến, Trung Quốc là nơi đóng góp nhiều phi vụ nhất.
Theo một nghiên cứu của Symantec, hơn 20% các vụ lừa đảo trên mạng bắt nguồn từ khu vực châu Á Thái Bình Dương trong thời điểm nửa cuối của năm 2006. Trong tuyên bố mới nhất của báo cáo Đe doạ an ninh Internet châu Á Thái Bình Dương của Symantec, các quốc gia châu Á “đóng góp” 4 trong số 10 quốc gia hàng đầu thế giới được liệt vào danh sách có số vụ lừa đảo trực tuyến nhiều nhất.
Trung Quốc chiếm 11% số vụ lừa đảo trên toàn cầu, trong khi Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan lần lượt chiếm 7% cho các hoạt động xấu xa đó, bao gồm spam, tấn công Internet và gieo rắc virus. Các quốc gia châu Á khác “được” nhắc tên trong nghiên cứu là Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Australia và New Zealand.
Trong khu vực, Trung Quốc là nước có tỷ lệ các vụ lừa đảo trực tuyến cao nhất với 19%. Đây cũng là “quê hương” hàng đầu của các loại mã lừa đảo, thư rác, virus, đột nhập Internet. Hàn Quốc đứng thứ hai với 5% và Đài Loan xếp thứ 3 với 3%.
Tuy nhiên, Ronnie Ng, giám đốc tư vấn tại Symantec Singapore, lưu ý rằng nếu tính về các vụ lừa đảo trên mỗi người dùng Internet, Trung Quốc đứng thứ 7 trong khu vực. Lý do là Trung Quốc có số các vụ lừa đảo cao, song số lượng người dùng Internet của họ cũng cao. Điều này có nghĩa là các phi vụ lừa bịp của Trung Quốc trên mỗi người dùng thấp. Trong khi đó, Singapore - với lượng dân số rất ít - lại xếp thứ 2 xét về số vụ lừa đảo trên mỗi người dùng, còn Đài Loan là quốc gia có chỉ số này cao nhất.
Báo cáo của Symantec dựa trên phát hiện của hãng về con số hơn 2 triệu tài khoản email chuyên dụ dỗ, lừa đảo. Hãng cũng thu thập dữ liệu từ hơn 40.000 cảm ứng trên hơn 180 quốc gia, cũng như cơ sở dữ liệu về hơn 20.000 vụ lừa đảo xảy ra trên toàn cầu. Ngoài ra, Symantec còn phát hiện mỗi ngày có 19.095 máy tính nhiễm virus trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương, trong đó 71% máy tính nằm ở Trung Quốc. Đây là quốc gia có số người sử dụng băng rộng cao nhất khu vực, cũng là quốc gia có số người dùng Internet nhiều nhất. Vì thế, đó là mảnh đất màu mỡ cho hacker “làm ăn”. Trong số các thành phố châu Á, Bắc Kinh, Quảng Châu, Hàng Châu và Thượng Hải - tất cả đều thuộc Trung Quốc – là những nơi có số vụ lừa đảo cũng như có nạn nhân cao nhất khu vực.
Trong châu Á, Nhật Bản là nước có số lượng các website giả mạo cao nhất. Một điều quan trọng nữa là Nhật cũng là quê hương thứ hai của các công ty đặt trang chủ tại châu Á, sau Trung Quốc. Chuyên gia tại Symantec cho hay: “Ở Nhật, có rất nhiều các công ty thiết kế web nhỏ, đó là mục tiêu béo bở cho bọn lừa đảo, bởi thường không ai biết đến các vụ tấn công rất lâu trước khi chúng bị phát hiện”.
Về vấn đề spam, Symantec cho biết 88% các bức email ở Philippines là spam. Tiếp theo danh sách này là Việt Nam (86%), Sri Lanka (86%), Lào (85%) và Malaysia (84%). Tính tổng số, spam cấu thành 69% giao thông email ở châu Á Thái Bình Dương. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là nước đóng góp tổng số lượng spam nhiều nhất cho khu vực với 37%.
Huyền Thương
