hacker.JPG

Phát biểu tại Hội nghị Tội phạm kinh tế của châu Âu (tổ chức hôm 19/11 tại Frankfurt – Đức), chuyên gia Kilian Strauss của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã tiết lộ rằng mức thiệt hại mà mảng tội phạm mạng đã gây ra cho các nền kinh tế đã đạt mốc 100 tỷ USD mỗi năm và sẽ tiếp tục gia tăng cao hơn nữa trong những năm tới nếu các quốc gia không có những hành động phối hợp với nhau chặt chẽ hơn nữa nhằm ngăn chặn nguy cơ này.

“Những tên tội phạm này “khôn ranh” hơn chúng ra hàng chục, thậm chí hàng trăm lần”, Kilian Strauss phát biểu với phóng viên của hãng Reuters.

Các băng nhóm tội phạm có tổ chức hiện vẫn khai thác lỗ hổng trong các chính sách về tội phạm Internet giữa các quốc gia khác nhau để hành động. Những hành vi như theo dõi máy tính người khác, rửa tiền qua mạng hay đánh cắp thông tin cá nhân đang ngày càng phát triển và có những hình thức tinh vi hơn.

“Chúng ta cần có những sự hiểu biết mang tính đa phương, chịu trách nhiệm giám sát và phòng tránh một cuộc “khủng hoảng ảo” trên mạng Internet trong những năm tới bởi nó sẽ gây ra sự thiệt hại không hề thua kém cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay”, Antonio Maria Costa – Giám đốc điều hành Văn phòng phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc phát biểu, “thậm chí tội phạm mạng còn vượt ra ngoài biên giới về kinh tế và đe dọa đến cả lĩnh vực an ninh quốc gia”.

“Với bản chất “xuyên quốc gia” của mạng Internet nên nếu chúng ta không đấu tranh với bọn tội phạm này ở khắp mọi nơi, chúng ta sẽ không thể ngăn chặn được chúng ở bất kỳ nơi nào”, Antonio Maria Costa kết luận.

Khoo Boon Hui – Chủ tịch Tổ chức Cảnh sát quốc tế (Interpol) còn lên tiếng cảnh báo về nguy cơ gia tăng mạnh mẽ các băng nhóm tội phạm công nghệ cao ở Trung Quốc, Ấn Độ, Đông Âu hay châu Phi. Ông Khoo còn tiết lộ rằng hiện nay đã nảy sinh hiện tượng các lãnh đạo doanh nghiệp bị tội phạm mạng “khống chế” bằng cách đe dọa rằng chúng có bằng chứng để chứng minh rằng họ vi phạm pháp luật.

Theo Reuters