Nhận định của đa số đại biểu tham dự hội thảo khoa học "Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, đầu tư tài chính trên mạng Internet" do Bộ Công an tổ chức ngày 16/10, tại Hà Nội, tội phạm liên quan đến lĩnh vực công nghệ cao và Internet sẽ gia tăng mạnh ở Việt Nam trong thời gian tới. Theo thống kê của Cục Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm kinh tế, tội phạm công nghệ cao hiện tập trung ở các lĩnh vực: thẻ tín dụng; lừa đảo dưới dạng hoạt động đầu cơ tài chính đa cấp qua mạng; kinh doanh ngoại tệ trên mạng; đột nhập vào mạng ngân hàng, ăn cắp mật khẩu tạo lệnh chuyển tiền giả; kinh doanh vàng và đầu tư vàng qua mạng; xâm nhập ngân hàng dữ liệu của tổ chức, cá nhân và lĩnh vực chứng khoán…
Lực lượng CSĐT tội phạm kinh tế đã bắt giữ được 42 vụ trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, đầu tư tài chính và kinh doanh trên mạng, gây thiệt hại 1.978 tỷ đồng và 11,3 triệu USD. Lý giải nguyên nhân của sự gia tăng tình trạng tội phạm công nghệ cao, đại diện Cục CSĐT tội phạm kinh tế cho rằng chủ yếu do đầu tư trang thiết bị CNTT của các ngành, các cấp còn thiếu; trình độ người quản lý và sử dụng CNTT chưa đáp ứng yêu cầu; sự phối hợp lỏng lẻo giữa các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, kiểm tra và xử lý vi phạm.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt