![]() |
| Ảnh minh họa |
Shawn Henry, trợ lý giám đốc FBI cho phóng viên biết, các nhóm tội phạm có tổ chức đang bị hấp dẫn bởi lượng nạn nhân tiềm năng có thể lên đến hàng triệu.
Ông cho biết, đã có hàng chục quốc gia tìm cách xâm nhập vào mạng máy tính của các công ty Mỹ cũng như các cơ quan chính phủ. Ông từ chối kể tên các quốc gia, tuy nhiên, cơ quan tình báo Mỹ đã từng lên tiếng cảnh báo về khả năng gián điệp điện toán của Nga và Trung Quốc đối với Mỹ và phá hoại hệ thống máy tính của Mỹ.
Ông Henry cho biết, Cục điều tra Liên bang Mỹ đang nỗ lực chống tội phạm máy tính và làm việc với các đối tác nước ngoài ở những nơi mà làn sóng tấn công qua máy tính đã thu hút sự quan tâm của quốc tế. Trong năm qua, các hoạt động gây hại trên mạng đã trở nên phổ biến hơn rất nhiều. Các mối đe dọa ngày càng tăng lên.
Một trong những phương pháp tấn công đang ngày càng thịnh hành là dùng những con bọ mạng (chạy tự động và tự giấu mình), phát tán phần mềm độc hại thông qua virus vào máy tính của các nạn nhân là cá nhân và hệ thống mạng công ty để đánh cắp thông tin hoặc phá hủy hệ thống.
Một cách khác là spearfishing (xiên cá), khi hacker có trong tay bản copy danh sách email của một công ty liền giả dạng người quản lý yêu cầu người làm công phải khai báo các thông tin cá nhân nhạy cảm...
Ông Henry cho biết, tội phạm tin học cũng đã xâm nhập vào thị trường tài chính Phố Wall, tuy nhiên trong tình cảnh khủng hoảng hệ thống tài chính hiện nay, chúng cũng chẳng thể kiếm chác được gì.
Tuy nhiên, các công ty đầu tư tư nhân đã bị mất đến hàng chục triệu USD do các tin tặc dùng nhiều tài khoản, đẩy giá những cổ phần ít có khả năng thanh toán lên để lừa họ.
Trung tâm tiếp cận đơn tố cáo tội pham Internet do FBI giúp đỡ hoạt động, đã nhận được hơn một triệu đơn kể từ khi được thành lập vào năm 2000. Ông Henry cho biết, hiện nay, mỗi tháng, trung tâm này nhận được từ 18 đến 20 nghìn đơn tố cáo tội phạm tin học.
theo NDĐT
