
Sau khi gây ra vụ nổ súng, bắn chết một người vào ngày 9/1/2007, Nguyễn Thiệu Quý (SN 1973, ở Đông Anh, Hà Nội) đã bỏ trốn và bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã đặc biệt. Từ tháng 2/2008, Đội 10 (Đội bắt truy nã), Công an Hà Nội đã xác lập chuyên án truy bắt Nguyễn Thiệu Quý.
Cơ quan công an lần ra dấu của Quý khi hắn trốn sang Thái Lan nên đã đề nghị Văn phòng Interpol Việt Nam ra lệnh truy nã quốc tế đối với Quý. Đến cuối tháng 11/2010, nhận được thông tin Quý trở về Việt Nam, công an đã "săn" đối tượng ở những nơi mà hắn có thể đến.
![]() |
|
Đối tượng Nguyễn Thiệu Quý |
Chờ đến 0h15 ngày 5/12, các trinh sát gõ cửa phòng hát, giả làm nhân viên nhà hàng nhắc nhở: “Khuya rồi, các anh không hát nữa, nếu không công an sẽ đến kiểm tra”. Trong quá trình nhắc nhở, các trinh sát nhanh chóng xác định được Quý đang cầm chai bia, nhảy lên bàn hát hò nên đã gọi Quý ra cửa. Ngay khi hắn vừa bước ra, công an đã nhanh chóng khống chế, đưa ra xe ô tô chờ sẵn bên ngoài.
Khi chiếc xe áp giải Quý vừa phóng đi, cũng là lúc nhóm bạn của Quý biết bạn mình bị bắt, đã nhảy lên 2 xe taxi, một số khác phóng xe máy đuổi theo, ép xe ô tô của lực lượng công an vào lề đường. Có 4-5 tên nhảy ra khỏi xe, nhảy lên nằm trên nắp ca pô xe cản đường, dùng gạch, đá đập, ném vào xe ô tô của cảnh sát.
Lúc đó, trung tá Đào Anh Tuấn đã phải hạ kính, bắn mấy phát súng chỉ thiên để cảnh cáo các đối tượng đang vây xung quanh. Sau những phát súng cảnh cáo, vẫn còn 2 đối tượng phóng xe máy bám theo xe của cảnh sát đến tận trụ sở. Khi các trinh sát xuống xe truy đuổi thì cả hai đã bỏ chạy, vứt lại chiếc xe máy Attila.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Thiệu Quý khai, sau khi gây ra vụ nổ súng làm một người thiệt mạng, hắn trốn vào Quảng Bình, đi theo đường bộ sang Lào, sang Thái Lan, rồi chạy tiếp sang Cộng hòa Séc. Đến tháng 9/2010, Quý quay trở lại Thái Lan và về Việt Nam vào ngày 20/11. Trong buổi ăn chơi với bạn bè, hắn đã bị các trinh sát Đội 10 tóm gọn.
Lật lại hồ sơ vụ án
Theo tài liệu, khoảng 19h ngày 8/1/2007, Quý mời một số bạn bè đến nhà ăn uống, bàn việc mở sới bạc. Do trong nhóm bạn của Quý có nẩy sinh mâu thuẫn giữa Nguyễn Phương Bình và Nguyễn Văn Sỹ, Quý gọi Bình ra dằn mặt rồi sai "đàn em" vào buồng ngủ lấy khẩu súng săn ra định "xử" Bình. Được mọi người can ngăn nên sự việc đã không đi quá xa.
Đến khoảng 23h cùng ngày, Quý cùng nhóm bạn đi hát karaoke ở Sóc Sơn. Tại đây, nhóm của Quý gặp một người tên là Nguyễn Quý Lý (SN 1970, trú tại Sóc Sơn) nên đã mời Lý vào phòng uống bia, hát cùng. Trong quá trình ngồi hát, Quý mâu thuẫn với Lý.
Ôm bực tức, Quý về nhà lôi khẩu súng săn, dắt theo người rồi quay lại quán karaoke định "xử" Lý. Thấy quán karaoke đã đóng cửa, Quý đi vào nhà anh Hoàng Thanh Bình, ở cạnh quán karaoke, thấy anh Nguyễn Văn Thủy (SN 1979), lái xe taxi đang chờ đón khách, Quý dùng súng dọa bắn làm anh Thủy sợ hãi bỏ chạy. Một nhân viên nhà hàng đứng gần đó thấy Quý tay lăm lăm súng cũng sợ hãi bỏ đi. Thấy 2 người bỏ chạy, Quý nổ súng, nhưng không trúng ai.
Bực tức, hắn quay ra ngoài, thấy anh Trần Văn Lâm (SN 1984), một lái xe taxi khác đang nằm nghỉ trong xe chờ khách, Quý gõ súng vào cửa xe bắt anh Lâm mở cửa. Anh Lâm ngồi dậy, hạ kính xe xuống liền bị Quý chĩa súng vào người bắn khiến nạn nhân bị thương ở vùng thái dương trái. Sau khi gây án, Quý đã bỏ trốn.
Ngoài vụ việc kể trên, cơ quan công an làm rõ Quý còn liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích và đe doạ giết người xảy ra ở quận Hoàn Kiếm. Đồng bọn của Quý là Nguyễn Trọng Quyết (SN 1972, trú tại Đông Anh) khai nhận: Cuối tháng 11/2005, hắn và Quý có xô xát với một nhóm thanh niên tại quán ăn ở chợ đêm Đồng Xuân. Khi đó, Quý đã lấy kiếm để sẵn trong cốp xe ô tô xông vào chém bị thương một người. Hôm đó, trên đường về nhà, Quý còn đuổi đánh nhân viên và đập phá tài sản của một trạm soát vé cầu đường ở khu vực quận Long Biên.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc
T.N
