
Từ nghi vấn bán vàng lẻ
Ngày 4/3, cơ quan CSĐT Công an Q.2, TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm: Trần Thị Lý (SN 1988), Phạm Công Tài (tự Cường, SN 1981, cùng ngụ đường Trần Văn Đang, P.11, Q.3, TP.HCM), Su Lay Man (SN 1986, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) và Lộc Thị Mỹ Phước (tự Ba Gà, SN 1990, ngụ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) để làm rõ về hàng loạt vụ trộm tiệm vàng táo tợn do băng nhóm này gây ra.
Hiện cơ quan công an cũng xác định và đang khẩn trương truy xét một số đối tượng khác có liên quan gồm: Trần Thị Hoà (tự Lắc) và Trang Đức Thọ (tự Bộc) và Út điếc (hiện chưa rõ lai lịch).
|
|
|
4 đối tượng trong băng nhóm trộm tiệm vàng chuyên nghiệp bị bắt giữ. |
Điều đáng nói là băng trộm này do nữ quái Trần Thị Lý cầm đầu, gây án khá chuyên nghiệp trong vòng gần 3 năm nay, mục tiêu là các tiệm vàng ở nhiều tỉnh thành. Đặc biệt 4 thành viên trong băng nhóm có quan hệ gia đình với nhau như: Phạm Công Tài là chồng của Lý, Trần Thị Hoà là em ruột của Lý và Su Lay Man là anh rể của nữ quái này.
Hồ sơ vụ án thể hiện, trưa 3/3, qua công tác tuần tra nắm địa bàn, các trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH, công an Q.2 phát hiện Trần Thị Lý mang lượng lớn dây chuyền vàng đến các tiệm vàng tại Q.2 để tiêu thụ. Hành vi bán lẻ vàng của nữ quái này làm các trinh sát nghi ngờ nên đeo bám để điều tra.
11h trưa cùng ngày, khi Lý mang 6 sợi dây chuyền đến tiệm vàng Kim Phú (đường Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Tây, Q.2) để bán thì bị các trinh sát mời về trụ sở làm rõ. Khám xét trong người của Lý, các trinh sát còn thu giữ thêm số tiền 6,2 triệu đồng.
Ban đầu, nữ quái Trần Thị Lý thừa nhận, số dây chuyền vàng trên là do Lý cầm cố cho một số đối tượng thua bạc, nhưng vì các con bạc không có khả năng chuộc nên nữ quái này mang đi… thanh lý. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng các điều tra viên công an Q.2 đã buộc nữ quái nói trên khai báo sự thật.
Băng trộm tinh vi và chuyên nghiệp
Lý thừa nhận số vàng nói trên là do nữ quái này cùng 5 động bọn vừa trộm được tại 2 tiệm vàng là Hai Nho (tại TX.Tân An, tỉnh Long An) và Anh Đào (tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An) vào trưa 2/3 và khi mang đi tiêu thụ thì bị bắt. Từ lời khai ban đầu của Lý, chiều ngày 3/3, cơ quan CSĐT Công an Q.2 đã tiến hành bắt giữ thêm 3 đối tượng khác có liên quan.
|
|
|
Trần Thị Lý – đối tượng cầm đầu băng nhóm |
Các đối tượng khai nhận, hành nghề trộm tiệm vàng chuyên nghiệp khoảng 3 năm nay. Trao đổi với P.V VietNamNet khi bị bắt giữ, Lý cho biết “không nhớ nổi đã trộm bao nhiêu tiệm vàng, bán được bao nhiêu tiền. Cứ mỗi tiệm vàng mà băng nhóm nhắm đến, khi vào ít nhất cũng trộm được 1 – 2 sợi dây chuyền”. Điều đáng nói là sau khi băng nhóm bị triệt phá, gia đình của Lý đến công an Q.2 giao nộp 58 triệu đồng, tiền do Lý trộm tiệm vàng có được.
Theo đó, thủ đoạn của băng nhóm này được xác định là, Lý và Phước sẽ lận trong túi vài triệu đồng để vào một tiệm vàng hỏi mua nữ trang, chủ yếu là dây chuyền vàng; bên ngoài các đối tượng cảnh giới và sẵn sàng chở đồng bọn tẩu thoát, nếu khi gây án bị... động.
Vào tiệm vàng, Lý và Phước sẽ yêu cầu chủ tiệm mang ra lượng lớn nữ trang để lựa chọn. Và lợi dụng sự không để ý của chủ tiệm, chúng sẽ nhanh tay lấy 1 – 2 sợi dây chuyền bỏ vào túi, rồi bình thản ra đi. Cũng có khi, Lý và Phước bỏ tiền ra mua 1 – 2 sợi dây chuyền vàng, để chủ tiệm và nhân viên không nghi ngờ.
![]() |
|
Tang vật 6 sợi dây chuyển vàng thu giữ được |
Được biết, khi mới hành nghề, băng nhóm nói trên chuyên hoạt động tại TP.HCM. Tuy nhiên, các tiệm vàng ở đây có lực lượng bảo vệ đông đúc và hệ thông camera hiện đại, lo sợ bị phát hiện nên chúng chuyển địa bàn hoạt động về Long An, Đồng Nai… Và mới đây nhất, ngoài vụ trộm ở tiệm vàng Anh Đào và Hai Nho như nói trên, băng nhóm do Trần Thị Lý cầm đầu đã gây ra hàng loạt phi vụ khác tại các tiệm vàng ở TX.Tân An, tỉnh Long An.
Hiện cơ quan CSĐT Công an Q.2 đang mở rộng điều tra vụ án. Cơ quan công an kêu gọi những đối tượng có liên quan sớm ra đấu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
- Đàm Đệ
