Nhằm tổng kết các kết quả của hoạt động đã triển khai trong năm 2013, cuối tháng
11 vừa qua, Trung tâm DI&ADR Quốc gia (Trường ĐH Dược Hà Nội) đã tổ chức hội
nghị “Tổng kết hoạt động cảnh giác dược năm 2013”.
GS.TS Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế đã tham dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.
Cảnh giác Dược và An toàn thuốc với mục tiêu tăng cường sử dụng thuốc an toàn
hợp lý và hiệu quả, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống y tế.
![]() |
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, Việt Nam đã thiết lập hệ thống
cảnh giác Dược. Từ năm 2012, Trung tâm DI&ADR Quốc gia đã phối hợp với nhiều các
đơn vị, tổ chức y tế, từ các cơ quan quản lý, các cơ sở điều trị, các chương
trình y tế quốc gia đến các cơ sở đào tạo y dược và cộng đồng tăng triển khai
hoạt động Cảnh giác dược tại Việt Nam.
Thứ trưởng Lê Quang Cường nhấn mạnh: Trung tâm DI&ADR Quốc gia cần tăng cường
chuyên môn cho các cán bộ trực tiếp tham gia hoạt động cảnh giác dược của 31
tỉnh và 29 bệnh viện trọng điểm; kiện toàn hệ thống hóa các văn bản pháp quy;
tăng cường các biện pháp truyền thông về hoạt dộng cảnh giác dược.
Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Đăng Hòa - Hiệu trưởng Trường ĐH Dược Hà
Nội cho biết: Hội nghị là nơi lắng nghe ý kiến đóng góp từ các cơ quan quản lý
của Bộ Y tế, các chương trình y tế QUốc gia Lao, sốt rét, HIV/AIDS, các trường
đào tạo y dược cũng như các cán bộ trực tiếp tham gia hoạt động cảnh giác Dược
của 31 tỉnh và 29 bệnh viện trọng điểm.
Toàn bộ các hoạt động đều phải nhắm tới mục tiêu cuối cùng là đảm bảo an toàn sử
dụng thuốc và nâng cao sức khỏe cộng đồng.
Yến Ngọc
