Tại, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng sắp diễn ra Hội nghị tổng kết hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, ông Từ, nhà Sư năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Khu di tích Đền Hùng

Năm 2021, trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đã tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá di sản qua các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng kịch bản nghi lễ tổ chức Lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 (âm lịch) trang nghiêm, thành kính, đồng thời tổ chức sửa chữa, tu bổ, cải tạo các công trình để tạo cảnh quan, không gian đẹp. Khu Di tích đã tổ chức cho trên 1.000 lượt khách trải nghiệm thực tế thực hành nghi lễ dâng hương truyền thống. Cùng với đó, các ông Từ, phụ Từ, nhà Sư luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ đèn nhang, phụng thờ hương khói Tổ tiên, tích cực tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về Di tích lịch sử Đền Hùng và các nghi lễ Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương…

Năm 2022, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản; triển khai các hoạt động quảng bá nhằm lan tỏa giá trị di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ đến bạn bè quốc tế. Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực quản lý di sản; tiếp tục duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa các ông Từ, nhà Sư với cán bộ Khu Di tích lịch sử Đền Hùng để thực hiện tốt công tác quản lý di tích và hoạt động văn hóa, tín ngưỡng.

Thu Huyền
Ảnh: Hoàng Hiệp