Tổng thống Brazil Dilma Rousseff vừa quyết định hoãn chuyến thăm cấp nhà nước của bà tới Washington vào tháng 10 sau khi có những thông tin về các hoạt động do thám của Mỹ. 

TIN BÀI KHÁC:


{keywords}

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff.

Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) bị cáo buộc chặn các email và tin nhắn từ Tổng thống Rousseff, các trợ tá của bà cùng công ty dầu lửa quốc doanh Brazil Petrobras. Các cáo buộc này dựa trên những tài liệu mà cựu nhà thầu tình báo Mỹ Edward Snowden tiết lộ. 

Tổng thống Barack Obama đã cam kết sẽ điều tra vụ việc. Nhà Trắng cho biết, ông Obama đã gọi điện cho bà Rousseff hôm 16/9 để thảo luận về vấn đề nổi cộm này. 

Các cáo buộc về hoạt động do thám rộng khắp của NSA nhằm vào người dân Brazil lần đầu tiên được công bố hồi tháng 7 bởi Glenn Greenwald, một phóng viên ở Rio de Janeiro đang làm việc cho tờ báo Anh Guardian. Greenwald cáo buộc NSA truy cập tất cả các nội dung Internet mà bà Rousseff ghé đọc và hoạt động này là một phần chương trình chứng minh cách thức dữ liệu có thể được sàng lọc một cách thông minh. 

Hồi đầu tháng 9, một bản tin khác của Greenwald trên đài Globo Television cáo buộc NSA truy cập trái phép dữ liệu từ Petrobras. Dự kiến trong tháng sau, tập đoàn này sẽ tiến hành một cuộc đấu thầu quan trọng về quyền thăm dò một mỏ dầu ở ngoài khơi bờ biển bang Rio de Janeiro. 

Tổng thống Rousseff tuyên bố, nếu những cáo buộc được chứng minh là đúng thì có nghĩa là NSA có liên quan tới "do thám công nghiệp". 

Chuyến thăm cấp nhà nước của bà Rousseff dự kiến bắt đầu vào ngày 23/10 và sẽ là chuyến công du đầu tiên của một Tổng thống Brazil kể từ năm 1995. Tuy nhiên trong một thông cáo, chính phủ Brazil nói rằng "do thời hạn quá gần của chuyến công du đã định tới Washington - và sự thiếu vắng một cuộc điều tra kịp thời về vụ việc cùng những giải thích tương ứng và cam kết ngừng các hoạt động chặn thông tin" nên chuyến thăm không được thực hiện như đã định. Thông báo cũng nhấn mạnh Brazil hy vọng chuyến công du sẽ diễn ra "càng sớm càng tốt", ngay khi vấn đề "được giải quyết một cách đúng đắn". 

Theo phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney, việc hoãn công du là quyết định chung của bà Rousseff và ông Obama.

"Tổng thống cho biết ông hiểu và lấy làm tiếc [rằng] việc tiết lộ các hoạt động tình báo bị cáo buộc của Mỹ lại xuất phát ở Brazil, đồng thời tuyên bố rõ ông cam kết hợp tác cùng Tổng thống Rousseff và chính phủ của bà trong các kênh ngoại giao nhằm vượt lên trên vấn đề vốn là một nguồn gây căng thẳng trong mối quan hệ song phương của chúng tôi", thông báo của Nhà Trắng nhấn mạnh. 

Ngoài Brazil, NSA còn bị cáo buộc tìm kiếm các liên lạc điện tử từ những nước mà Mỹ coi là thù địch ở Mỹ Latinh như Venezuela và Ecuador, và cả những đồng minh truyền thống như Mexico. 

Tại hội nghị G20 ở Nga đầu tháng 9, nhà lãnh đạo Mỹ cam kết điều tra các cáo buộc do thám nhằm vào bà Rousseff và người đồng cấp Mexico Enrique Pena Nieto.

Thanh Hảo (Theo BBC)