Tổng thống mới của Hàn Quốc từng thi đấu StarCraft
Vị lãnh đạo mới thắng cử 2 ngày của xứ nhân sâm Lee Myung-bak chính là người đã tuyên bố khai mạc World Cyber Games 2003 tại Seoul khi ông còn là thị trưởng của thành phố này. Không những thế, ông cũng đã so tài với cựu game thủ chuyên nghiệp StarCraft OgOgO ngay trên sàn đấu của giải năm ấy.
![]() |
Tổng thống Lee Myung Bak trong trận đấu năm 2003. Ảnh: Mymym. |
Trước đó, ông Lee đã rất quan tâm đến trận đấu này và dành một tiếng mỗi ngày để tập StarCraft trong văn phòng suốt một tháng liền. Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ để ông Tổng giám đốc cũ của tập đoàn ôtô Huyndai cầm cự nổi trước OgOgO quá 5 phút.
Chính OgOgO, sau khi có trận đấu biểu diễn với Lee Myung-bak, đã giành huy chương vàng WCG 2003 nhờ đánh bại cao thủ Fisheye của Đức ở trận chung kết.
Tổng thống Lee Myung-bak sinh ngày 19/12/1941 ở Osaka, Nhật Bản (Ngày ông đắc cử cũng là sinh nhật 66 tuổi). Năm 1945, khi chiến tranh kết thúc, trên đường trở về Hàn Quốc, tàu chở gia đình ông đã bị chìm khiến toàn bộ tài sản mất trắng. Trải qua cả thời thơ ấu trong nghèo đói, chàng trai Lee đã lên thủ đô đầu thập niên 1960 mong thi vào trường đại học Seoul với phương châm "Dù là một sinh viên dở dang còn hơn chỉ dừng lại ở tú tài". Thi đỗ, Lee vừa học vừa ngày ngày đi nhặt rác ở chợ để kiếm sống để rồi sau đó trở thành Tổng giám đốc Huyndai trẻ nhất trong lịch sử năm 1975.
Con đường chính trị của ông bắt đầu năm 2002 khi ông được bầu làm thị trưởng Seoul và là thành viên của Đảng Đại dân tộc Hàn Quốc thuộc phe bảo thủ. Ngày 19/12/2007, ủy ban bầu cử quốc gia cho biết ông Lee giành được 48,7% số phiếu bầu. Ứng viên phe dân chủ Chung Dong-young về nhì với 26,2% phiếu. Đây là chiến thắng với cách biệt lớn nhất trong một cuộc bầu cử tổng thống ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, tỷ lệ cử tri đi bầu cử chỉ đạt được 63% (trên tổng số 37 triệu dân), mức thấp nhất cho tới nay.
Dù sao đi nữa, việc một người thích chơi game trở thành Tổng thống cũng là tín hiệu đáng mừng cho nền thể thao điện tử ở xứ Cao Ly.
Theo Gamethu.net
