Sáng nay (25/2), Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ký sắc lệnh cách chức 7 tướng lĩnh của Bộ Nội vụ.
Trong số này có 5 thiếu tướng gồm cả Thiếu tướng Evgheny Davletshin, Thứ trưởng Nội vụ phụ trách Cộng hòa Dagestan, thuộc Nga, kiêm Cục trưởng Cục cảnh sát an ninh xã hội; Chỉ huy lực lượng cảnh sát hình sự của Moscow Alexander Ivanov và Cảnh sát trưởng một số khu vực của Nga…
![]() |
| Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: RIA Novosti |
Luật Cảnh sát của Nga dự kiến có hiệu lực vào đầu tháng tới. Luật này nhằm thúc đẩy hiệu quả của các cơ quan thực thi pháp luật. Luật quy định rõ ràng hơn các tình huống cho phép cảnh sát sử dụng vũ lực. Nhiều trung tâm thông tin được thành lập để người dân có thể khiếu nại về bất cứ hành động sai trái nào của cảnh sát.
Cách đây hai ngày, ông Medvedev đã quyết định sa thải Vyacheslav Ushakov - Phó Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) sau khi có thông tin rằng, ông Ushakov đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật xa hoa cho mình.
Quyết định sa thải một trong sáu phó giám đốc quyền lực nhất FSB khá bất ngờ. Theo giới phân tích, đây là dấu hiệu cho thấy ông Medvedev đang thể hiện sức mạnh của mình trước cuộc bầu cử tổng thống năm tới. Người tiền nhiệm của ông - Thủ tướng hiện tại Vladimir Putin nổi tiếng là một chính khách thẳng thắn, nhưng thường miễn cưỡng sa thải các quan chức, thay vào đó, để sức ép từ công chúng khiến họ từ bỏ vị trí.
Việc sa thải ông Ushakov được đưa ra khi báo chí địa phương thông tin rằng, ông này đã tiêu tốn hơn 100.000 USD để đón tiếp, chiêu đãi các nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí tới tiệc sinh nhật lần thứ 60 hồi cuối tháng 1 tại một nhà hàng xa hoa ở Moscow. Ngoài ra còn có thông tin, ông có thói quen khá đắt đỏ là tham gia những cuộc săn bắn lớn ở châu Phi. Một phát ngôn viên của ông Medvedev cho hay, ông Ushakov bị cách chức vì “thiếu sót trong công việc và vì đạo đức suy đồi”.
Trong một cuộc họp với Hội đồng chống tham nhũng của Nga mới đây, Tổng thống Medvedev đã đặc biệt nhấn mạnh đến việc tham nhũng trong các cơ quan thực thi luật pháp. “1/3 các hành động vi phạm do chính nhân viên thực thi pháp luật gây ra”, ông nói. “Đây là điều đáng buồn và nguy hiểm”.
-
Thái An (Theo Telegraph, The Voice of Russia)
