Chính phủ Uzbekistan xác nhận Tổng thống Islam Karimov đã qua đời hôm qua (2/9), hưởng thọ 78 tuổi.

Lễ tang của Tổng thống Karimov sẽ được tổ chức theo truyền thống đạo Hồi tại thành phố Samarkand, nơi ông sinh ra, tuyên bố chung của chính phủ và quốc hội Uzbekistan cho hay.

{keywords}

Ảnh: Telegraph

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới Uzbekistan. Trong điện chia buồn, ông Putin viết rằng, “sự ra đi của ông (Tổng thống Karimov) là một mất mát to lớn với nhân dân Uzbekistan”.

Trước đó, hôm 2/9, Chính phủ Uzbekistan cho biết, ông Karimov đang ở tình trạng nguy kịch sau một cơn đột quỵ.

Ông Karimov đã có 25 năm cầm quyền ở Uzbekistan, là một trong những nhà lãnh đạo nắm quyền lâu nhất ở châu Á.

Dương Lâm