Top 10 điện thoại thời trang "nhà giàu"
ICTnews - Nếu bạn đang tìm những chiếc điện thoại sành điệu mới nhất, bạn sẽ thấy tất cả ở đây.
Samsung Giorgio Armani
Có mặt ở khắp châu Âu vào tháng 11 tới, chiếc điện thoại thời trang Giorgio Armani-Samsung mới có màn hình cảm ứng QVGA TFT LCD 2.6 inch và giao diện sử dụng do nhà thiết kế thời trang Ý nổi tiếng Armani thiết kế.
Máy có kích cỡ như chiếc thẻ tín dụng, 87.5 x 54.5 x 10.5 mm, nặng 85g và tích hợp đầy chức năng truyền thông đa phương tiện, máy ảnh 3 megapixel, máy chơi nhạc có hỗ trợ các định dạng H.263, AAC+/MP3/WMA, MPEG4, AAC, e-AAC+ và đầy đủ trình duyệt Internet. Máy có khe cắm thẻ nhớ microSD và có bộ tai nghe bluetooth stereo.
Ngoài ra, thiết kế bao da đặc biệt của Giorgio Armani có kèm theo để bảo vệ máy.
Chiếc điện thoại thời trang GSM 900/1800/1900 MHz mới này sẽ có mặt tại những cửa hàng chính hãng của Giorgio Armani ở những thị trường chính của châu Âu từ tháng 11/2007, bán với giá khoảng 650 EUR (935,9 USD).
LG KE850 Prada
KE850, mỏng 0,5 inch, được xem là đối thủ của iPhone với máy ảnh 2 megapixel, máy chơi nhạc MP3, màn hình cảm ứng, hỗ trợ ba băng tần GSM/EDGE, thẻ nhớ ngoài microSD, Bluetooth 2.0, USB 2.0. Giá bán tại châu Âu và châu Á khoảng 600 EUR (864,3 USD).
Nokia 7900
Máy có màn hình hiển thị OLED 16 triệu màu, có bộ nhớ trong 1GB, máy ảnh 2 megapixel. Nokia 7900 cũng là điện thoại băng tần kép 3G. Điện thoại Nokia 7500 tuy không có bộ nhớ trong 1GB như Nokia 7900 nhưng có hỗ trợ thẻ nhớ ngoài microSD 2GB.
Điện thoại Nokia 7900 giá 400 EUR (576 USD) và Nokia 7500 giá 210 EUR (302,4 USD).
Samsung Upstage Beyonce
B'Phone phiên chỉ được sản xuất với số lượng hạn chế, dành riêng cho mạng di động Sprint (Mỹ). Máy được thiết kế kiểu dáng trượt hai chiều, camera 1.3 megapixel, khe cắm thẻ nhớ ngoài MicroSD 2GB, Wireless Backup cho phép khôi phục từ xa thông tin liên lạc nếu điện thoại bị mất hoặc bị đánh cắp.
Máy có kích thước 4,07 x 1,73 x 0,37 inch, nặng 73g.
Motorola U9
MOTO U9 thiết kế kiểu vò sò với những được cong mềm mại thanh thoát. MOTO U9 nhỏ gọn vừa khít lòng bàn tay của người dùng hoặc trong túi áo túi quần.
MOTO U9 có hai màn hình, gồm màn hình 2.0-inch TFT QVGA và màn hình cảm ứng OLED 1.45-inch nằm trực tiếp trên nắp trên của điện thoại. Máy hỗ trợ 4 băng tần GSM, GPRS Class 12/EDGE Class 12; máy ảnh 2 megapixel với zoom 8x digital, hỗ trợ chơi nhạc các định dạng Windows WMAv10, MP3, AAC, AAC+, AAC+ Enhanced, bộ nhớ trong 25MB, khe cắm thẻ nhớ ngoài có thể nâng cấp lên tới 4GB để lưu nhạc và hình ảnh. Ngoài ra, máy cũng được trang bị công nghệ CrystalTalk để điều chỉnh âm lượng trong môi trường có nhiều tiếng ồn giúp tăng chất lượng thoại.
Máy sẽ được bán trên thị trường Âu, Mỹ La tinh và châu Á vào quý IV. Giá bán chưa được tiết lộ.
Nokia 8600 Luna
Sản phẩm Nokia coi là đỉnh cao của sự tinh xảo trong công nghệ chế tác điện thoại này dạng trượt, vỏ ngoài bằng kim loại thép không rỉ, tintan, chrom. Máy cho phép kết nối dữ liệu, sạc pin hay nghe nhạc chỉ với một cổng USB, máy ảnh 2 megapixel. Giá bán là 800 USD.
Bang & Olufsen Serenata
Chiếc điện thoại nghe nhạc Serenata được nâng cấp từ mẫu điện thoại nghe nhạc Serene, một sản phẩm hợp tác giữa Samsung và Bang & Olufsen cách đây 2 năm. Serenata có bộ nhớ trong 4 GB cho phép lưu trữ khoảng 1.000 bài hát. Tất cả các chức năng của Serenata như truy nhập các danh mục, quay số, nhắn tin hay vào danh sách bài hát.. đều được thực hiện chủ yếu qua phím định hướng.
Serenata là điện thoại 3 băng tần GSM: 900, 1800 và 1900 MHz. Ngoài ra, máy còn hỗ trợ HSDPA trên những mạng 3G. Máy tích hợp một hệ thống loa cao cấp, có thể chơi nhạc qua loa ngoài liên tục trong vòng 5 giờ mới phải sạc pin.
Motorola RAZR2 V8 Luxury Edition
Điện thoại mạ vàng 18K sẽ được bán vào quý IV năm nay với số lượng bán hạn chế. RAZR2 V8 Luxury Edition mảnh mai như phiên bản RAZR2 V8 nhưng vỏ ngoài thân máy được bọc da giống như da rắn và được nạm 18K vàng. Máy có thể lưu được 1.000 bài hát. Giá bán khoảng 250 USD-300 USD.
Bang & Olufsen Serene
Chiếc điện thoại của Bang & Olufsen (Đan Mạch) được đánh giá điểm "tốt" về thiết kế và "rất tốt" về gọi này có giá 1.275 USD. Thiết kế của Serene độc đáo có một không hai, dáng gập, vuông vức. Khi mở máy ra, màn hình nằm ở nửa dưới, các phím bấm điện thoại và loa nằm ở nửa trên. Các phím được thiết kế xoay tròn giống điện thoại để bàn kiểu cổ.
Máy có kích cỡ 65 x 70 x 24 mm, nặng 110 g; hỗ trợ ba băng tần GSM 900/1800/1900 MHZ có kết nối GPRS. Nhà sản xuất cho biết pin 800 mAh Lithium Ion của máy có thể chịu được 3 giờ đàm thoại liên tục và đến 250 giờ chờ.
Sony Ericsson S500
S500 có hai màu "Xanh huyền bí" và "Vàng mùa xuân". Máy có camera 2 megapixel, hỗ trợ MP3, Bluetooth, bộ nhớ trong 12MB và khe cắm thẻ nhớ ngoài. Màn hình 2 inch, kích cỡ: 99 x 47 x 14 mm, nặng 94g. Máy hỗ trợ 4 băng tần GSM 850/900/1800/1900 MHz. Tuy nhiên, điều đáng tiếc nhất của S500 là điện thoại 2,5G.
Hà Lan
Theo infosync