Top 10 game lởm nhưng vẫn bán chạy
Toàn là những biểu tượng sáng chói điển hình cho sự bắt chước thô kệch trong nền công nghiệp giải trí, song lại là chiến thắng của ngành tiếp thị và quáng bá game.
Không còn gì chán nản hơn đối với các gamer chân chính khi nhìn thấy những game dở lại đứng ở vị trí cao trong các bảng xếp hạng về doanh số bán ra. Chúng ta có thể hiểu được tại sao nó lại bán chạy được như thế, nhưng chẳng vui mừng chút nào. Hãy cùng nhìn nhận 50 game trong danh sách bán chạy nhất năm 2007 tại Anh và chọn ra 10 game gây thất vọng trong đó.
Cooking Mama (505 Games)
Chúng tôi không có thù oán gì với thể loại game nấu ăn nhưng nếu nó vượt quá giới hạn cần thiết thì lại là chuyện khác. Cooking Mama yêu cầu bạn nấu hết món ăn này tới món ăn khác nhưng thực chất chẳng dạy bạn chút kiến thức nào về nấu ăn cả, không chỉ thế, còn không mang một chút thú vị và vui vẻ nào. Tồi tệ hơn, nhà sản xuất còn khiến chúng ta bật dậy hàng đêm và toát mồ hôi lạnh vì gặp phải cơn ác mộng cùng ánh mắt đáng sợ của Mama.
Pirates of the Caribbean: At World’s End (Disney Interactive Studios)
Đa số các gamer đã bị bộ phim của hãng Disney đánh lừa quá nhiều. Phải công nhận rằng At world’s End là một trong những bộ phim xuất sắc nhất mọi thời đại nhưng game thì không như vậy. Mới bước chân vào game, mọi thứ thật đẹp và lung linh chân thực, lại diễn ra theo cốt truyện, bạn có cảm giác như đây là một bộ phim thực sự vậy. Thế nhưng càng vào sâu trò chơi càng trở nên tồi tệ với những màn giao tranh nhàm chán, AI thì ngốc nghếch, thêm vào đó là vật dụng càng ngày càng nhiều, nhiều tới mức không thể nhặt nổi nữa.
The Simpsons Game (Electronic Arts)
Một sự thật hiển nhiên là The Simpsons Game bán rất chạy. Thế nhưng thực chất game không đáng được như thế. Bằng khả năng tiếp thị thông minh của mình, EA đã hứa hẹn rằng sẽ tái tạo một thế giới hoạt hình rực rỡ trên game. Cốt truyện tỏ ra rất hấp dẫn, mang tính hài hước và sử dụng rất nhiều nhân vật trong show truyền hình quá đỗi nổi tiếng này. Vậy cách chơi thì thế nào? Một thứ duy nhất đã phá hỏng toàn bộ lối chơi của game: góc quay camera đáng ghét. Có nhiều lúc nó làm game trở thành không thể chơi nổi. Còn khi sử dụng chế độ co – op với tính năng chia màn hình còn khủng khiếp hơn thế.
WWE SmackDown vs RAW 2008 (THQ)
Nếu hiện tại mới chỉ là đầu những năm 2004 thì còn có thể tha thứ cho sản phẩm này. Rất nhiều đứa trẻ (đặc biệt là các bé trai) đều chịu ảnh hưởng từ môn vật này, thậm chí chúng nô đùa với anh em ruột một cách rất vui vẻ. Bước vào trò chơi, chạy vài vòng với tư cách là một đô vật nổi tiếng thế giới thật là tuyệt. Thế nhưng dường như trò chơi WWE của THQ và Yuke chẳng tiến được thêm một bước nào từ thời PlayStation mới ra đời. Cho đến khi nào engine của WWE được đại tu lại toàn bộ thì với chúng tôi, game vẫn không đáng được xếp vào top 10 game bán chạy nhất năm 2007.
Need for Speed ProStreet (Electronic Arts)
EA đã nhận được những phản ứng gay gắt từ phía các gamer gạo cội và vô số lời chỉ trích. Là một nhà phát hành game danh tiếng, nhưng quả thực không hiểu họ đã nghĩ gì khi cho ra sản phẩm ProStreet. Những phiên bản trước của game Need for Speed đều được hưởng ứng nhiệt liệt. Như Most Wanted chẳng hạn, phiên bản này mang lại cho bạn những màn rượt đuổi kịch liệt hay như bản Carbon cung cấp cho người chơi công cụ “độ” xe thuộc loại tốt nhất từ trước tới nay. Nhưng ProStreet lại gạt bỏ tất cả những yếu tố đã làm nên thành công của NFS, thay vào đó là hệ thống lái xe sao cho thật hơn. Thế nhưng điều này hoàn toàn thất bại, điều này có thể lý giải vì sao phiên bản này chỉ đứng ở vị trí thứ 11 chứ không phải top 5 như hàng năm.
Big Brain Academy Degree (Nintendo)
Chúng tôi không hề có ác cảm với những trò chơi mang nhãn Dr. Kawashima's Brain Training. Thậm chí chúng còn tỏ ra khá hấp dẫn theo những cách khác nhau. Nhưng sản phẩm Big Brain Academy Degree thì thật là tội nghiệp, cảm tưởng như Nintendo đang đi chệch khỏi quỹ đạo vốn có của mình. Chúng tôi hiểu sao sản phẩm này lại bán ra được nhiều thế, đơn giản đây là sản phẩm tỏ ra giống với những trò chơi Dr. Kawashima's Brain Training nhất mà hệ máy Wii có được. Nhưng không thể tha thứ cho sản phẩm tồi này được. Bạn chỉ cần một tuần “thử sức” với nó và … quên nó đi. Chúng tôi cho rằng đây là một trong những sản phẩm phí tiền nhất trong top 50 game bán chạy nhất vương quốc Anh năm vừa rồi.
Mario Party (Nintendo)
Sản phẩm Mario Party đã bán được khá nhiều, hoàn toàn có thể lý giải được nguyên nhân. Hệ máy Wii chủ yếu hướng cho người chơi tới sự vui thú, tính ngẫu nhiên, dễ dàng tạo nên một party game thật hấp dẫn, thế nhưng Mario Party lại chẳng mang lại chút hương vị nào giống thế cả. Cốt truyện khô cứng, ngốc nghếch, những mini games thì lại không gây hứng thú, và mục giới thiệu thì thật khủng khiếp. Thế nhưng có quá nhiều fan gạo cội của Nintendo vì muốn có một cái nhìn mới về Mario trên hệ máy Wii nên game mới đạt được thứ hạng số 31.
Transformer (Activision)
Những gì bạn thấy trên phim thì trong game thể hiện theo cách không thể chấp nhận nổi. Transformer the Game khiến chúng tôi liên tưởng đến những game cách đây vài năm. Mặc dù đứng trong top 50 game bán chạy nhất nhưng game thực sự là điển hình cho sự bắt chước một cách thô kệch trong nền công nghiệp giải trí điện tử hiện nay, song lại là chiến thắng của ngành tiếp thị và quảng bá game.
Pro Evolution Soccer 2008 (Konami)
Chắn chắn đây là một sự lựa chọn có thể gây tranh cãi, nhưng quả thực PES2008 quả thực là đứa con yếu kém nhất trong loạt game Pro Evolution Soccer của Konami, thậm chí nhà sản xuất loạt game PES huyền thoại Shingo 'Seabass' Takatsuka cũng phải thừa nhận một phần điều này. Phiên bản trên PS3 thậm chí còn nhiều khi không thể chơi được do có quá nhiều lỗi kỹ thuật. Từng bản vá được cung cấp, nhưng Konami vẫn không thể giải quyết tình trạng lag khủng khiếp khi đá ở chế độ online trên cả 2 hệ máy PS3 và PC. Với những gamer không có điều kiện online hoặc không đủ khả năng tải bản vá thì sao? Chúng tôi chỉ hy vọng rằng thành công về mặt thương mại của PES2008 không gây thất vọng tương tự như game đã làm.
Wii Play (Nintendo)
Chúng tôi sở hữu một bộ Wii Play, và tôi chắc chắn bạn cũng thế nếu bạn mua một chiếc Wii. Nhưng thực ra chúng tôi còn chưa chơi nó lần nào, thậm chí còn chưa bao giờ mở hộp đĩa ra nữa. Tại sao, vì đây chỉ là sản phẩm đi kèm với thiết bị Wii Remotes, nó hoàn toàn miễn phí. Đây là lý do duy nhất vì sao Wii Play có mặt trong top 50 game bán chạy nhất. Và đây có vẻ như là một mánh khóe hoàn hảo của Nintendo. Thậm chí Wii Play còn dở nữa là đằng khác, sản phẩm này tập hợp rất nhiều những mini game và chẳng liên quan gì đến Wii Sports. Wii Play xứng đáng đứng đầu trong danh sách những game bán chạy mà không hay của chúng tôi, bởi vì nó không phải là một bản bán riêng, Wii Remotes đã đáng giá toàn bộ số tiền bỏ ra rồi.
Theo GameK.vn/ Videogamer