Nói chung loại máy ảnh này tốt hơn so với máy ảnh compact nhưng chất lượng thì cũng đi kèm với giá cả. Máy ảnh SLR kĩ thuật số giúp bạn chụp ảnh theo nhiều cách và tự do hơn so với máy ảnh compact.
Điểm đáng lưu ý nhất về DSLR là khả năng thay đổi ống kính linh hoạt tùy theo vị trí. Một loạt các tính năng như tốc độ chụp, độ mở ống kính và tiêu điểm có thể điều chỉnh dễ dàng bằng tay, phát huy tính sáng tạo ở mức cao nhất.
Sony A200
So với các máy ảnh DSLR của Sony thì A200 là dòng máy có mức giá khiêm tốn nhất.
Bạn sẽ ngạc nhiên với máy ảnh DSLR 10 MP với nhiều tính năng. Chắc chắn là ống kính 18 -70mm không phải là hiện tượng cá biệt nhưng đó chính là vẻ đẹp của DSLR – bạn có thể mua ống kính mới sau khi bạn mua thân máy.
Nếu mua ống kình rời bạn sẽ thấy A200 tiết kiệm hơn so với các máy ảnh khác có giá bán lẻ cao hơn nhiều.
Nhìn chung, A200 là máy ảnh khá tốt nhưng cũng có một số nhược điểm nhất định. Ống kính chuẩn không thực sự xuất sắc, thiết kế điều khiển chưa thích hợp và dáng vẻ bên ngoài không thật sự sang trọng.
Tuy nhiên, với người mới dùng máy ảnh SLR trên thị trường thì A200 là sự lựa chọn phù hợp với màn hình LCD đẹp và nhiều tính năng.
Nikon D60
Nikon D60 10.2MP là máy ảnh DSLR phổ thông. Máy ảnh này có nhiều tính năng và có thể chụp một số ảnh cực kì đẹp. Và giá cũng chấp nhận được lại dễ sử dụng.
Một trong những điểm mạnh của D60 là khả năng chỉnh sửa ảnh sau khi chụp. Hầu hết các máy ảnh DSLR đều có lựa chọn này nhưng nếu xét về giá cả thì đây quả thực là một ưu điểm của máy.
Ở chế độ Playback người dùng có thể xem lại hình ảnh trong máy ảnh và chỉnh sửa.
Ngoài ra nếu bạn chụp ảnh lưu lại dưới dạng file RAW bạn có cũng có thể xử lý chúng trong máy ảnh, thay đổi cài đặt máy ảnh và sao chép hình ảnh thành đuôi JPEG.
Bạn có thể xử lý ảnh JPEG trên máy tính sử dụng trình duyệt hình ảnh View NX. Máy ảnh chỉ cung cấp lựa chọn chuyển đổi RAW nhưng vẫn hữu dụng.
Với người mới sử dụng, giao diện rõ ràng và hấp dẫn nhưng có thể khiến người có kinh nghiệm bực mình. Đầu tiên cần ấn nút ‘info’ để khởi động màn hình hiển thị và sau đó sử dụng nút định vị để đưa ra lựa chọn.
Cuối cùng nếu bạn là người chụp ảnh DSLR nhiều kinh nghiệm thì D60 không mấy ấn tượng.
Canon EOS 450D
Canon là tên tuổi có tiếng trên thị trường vì luôn sáng tạo ra những máy ảnh tuyệt vời. Canon đã thu hút được sự chú ý vào năm 2007 khi giới thiệu EOS 400D- là một máy ảnh DSLR sáng giá với mức giá chấp nhận được.
Canon EOS 450D là bản nâng cấp của EOS 400D, với nhiều tính năng và cài đặt mới. Chắc chắn 450D là máy ảnh số ống kính rời tốt hơn 400D.
Nó có thể xử lý tốt hơn, cảm giác cầm máy tự nhiên và nhiều tính năng, cài đặt và lựa chọn. Thực tế danh sách tính năng quá nhiều nên có thể sẽ làm cho những người chưa từng sử dụng DSLR lúng túng.
450D cũng là máy ảnh 12.2 MP đã được nâng cấp so với 400D, Sony A200 và Nikon D60. Máy cho phép phóng hình lớn hơn và chi tiết tốt hơn khi phóng to và thu nhỏ hình.
Sony A350
Cũng như Canon 450D, Sony A350 là DSLR tầm trung với mức giá khá khiêm tốn.
Với A350, Sony đã cố gắng sản xuất máy ảnh không thật sự đắt mà vẫn có hình ảnh chất lượng thật sự tuyệt vời.
Tuy nhiên nhược điểm của máy là khó điều chỉnh và chất lượng thiết kế không được hoàn hảo. Thân máy bằng nhựa chất lượng thấp và rẻ tiền.
Nhưng nếu bạn có thể chấp nhận được thân máy làm bằng chất liệu rẻ tiền, tiếng ồn của cửa chớp khi chụp ảnh và điều chỉnh khá khó khắn thì máy cũng không phải là lựa chọn quá tệ.
Vì đây là máy ảnh có thể chụp được một số hình ảnh cực lớn.
Canon EOS 40D
Canon EOS 40D là dòng máy hạng trung trên thị trường DSLR. Rõ ràng đây không phải là máy ảnh cho người mới sử dụng nhưng cũng không thật sự dành cho những người chụp ảnh chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm.
Máy chủ yếu dành cho những người đã từng sử dụng DSLR hạng thấp trước đây và những người sẵn sàng chuyển sang máy hạng cao hơn. Nhưng không phải dành cho người chụp ảnh chuyên nghiệp cần sản phẩm cao cấp.
Đây là máy ảnh khá nhỏ nhưng hoàn toàn là một máy ảnh tuyệt vời.
Máy ảnh với cảm biến 10.1 rõ ràng nhanh hơn và thông minh hơn sản phẩm trước.
Chế độ chụp liên tiếp của EOS 40D cũng nhanh hơn với tốc độ 6,5 khung hình/giây. Máy cũng được trang bị một hệ thống tự động lấy nét tại 9 điểm trong khuôn hình và một màn hình LCD 3 inch.
Nói chung những người chụp ảnh nghiệp dư và thể thao sẽ thích máy ảnh này. Với những người sẵn sàng thay đổi, 40D là lựa chọn thích hợp hơn so với 450D.
Pentax K20D
Pentax K20D thật sự là một máy ảnh lạ thường. Máy ảnh này dễ sử dụng và có nhiều tính năng thú vị, có thể chụp được những bức ảnh tuyệt đẹp. Tốc độ chụp liên tiếp của Pentax K20D là 3 khung hình/giây, nhưng có thể tăng lên tới 21 khung hình/giây khi chụp ở độ phân giải 1,6 Megapixel.
Máy có thể sử dụng trong điều kiện ánh sáng yếu vì bộ xử lý hình ảnh không tưởng. K20D cũng sử dụng hệ thống chống rung Pentax nhằm hạn chế tiếng ồn khi chụp ảnh.
Tính năng thú vị khác của máy là chế độ ngắm ảnh trực tiếp Live View, phát hiện pixel (xác định và xóa bỏ điểm chết). Đặc biệt, máy còn được tích hợp công nghệ cảnh báo bụi, có khả năng báo cho người dùng biết vị trí của bụi để loại bỏ nó.
Nhược điểm duy nhất của máy là phần điều chỉnh máy và thiết kế giao diện.
Olympus E-3
Ngay khi cầm trên tay E-3 bạn đã có thể cảm nhận được đây là một máy ảnh với thiết kế tuyệt vời. Đây là máy ảnh dành cho phóng viên ảnh: đủ nhẹ để có thể mang đi trong điều kiện khắc nghiệt.
E-3 được trang bị cảm biến 10,1 Megapixel. Về khoản này, chiếc máy ảnh của Olympus được xếp ngang với Canon 40D, nhưng kém hơn Nikon 300D, khi chiếc máy ảnh mới của Nikon có độ phân giải cảm biến lên tới 12,1 Megapixel.
Olympus E-3 cũng được tích hợp hệ thống ổn định ảnh bên trong thân máy, hệ thống tự động lấy nét tại 11 điểm trong khung hình và hệ thống giảm bụi cho cảm biến, sử dụng công nghệ lọc bụi bằng sóng siêu âm SSWF (Supersonic Wave Filter). Chiếc máy ảnh Olympus này cũng sử dụng hệ thống định dạng ảnh theo tỷ lệ 4:3.
Nikon D300
Tính năng đáng chú ý nhất của Nikon D300 là cảm biến CMOS 12.3 megapixel mới. Nó khá giống với chế độ Exmor của Sony Alpha A700.
Dĩ nhiên, bổ sung thêm hai triệu pixel không tạo ra sự khác biệt về chất lượng hình ảnh nhưng đây là điểm khác biệt so với cảm biến cũ của phiên bản trước.
Nikon chuyển từ công nghệ CCD sang CMOS với cảm biến hiện đại và mới toanh. Máy sở hữu cảm biến có độ phân giải 12,3 Megapixel, màn hình LCD 3 inch, bộ vi xử lý ảnh EXPEED mới nhất của Nikon, và công nghệ tự động lấy nét tại 51 điểm trong khuôn hình. D300 cũng có một khe cắm thẻ Compact Flash và một hệ thống xác định khung cảnh.
Canon EOS 1D Mark III
Caonon EOS 1D là máy ảnh được thiết kế dành cho những người chụp ảnh hiện nay. Từ pin dạng nhẹ, nhỏ tới màn hình LCD 3 inch, chế độ ngắm ảnh trực tiếp Live View và dây đeo cổ đều lý tưởng.
Canon đã giảm bớt một số nút, chuyển từ điều chỉnh hai nút sang nút điều chỉnh đơn và ấn shift để thay đổi chức năng.
Đây là máy ảnh có tính cạnh tranh cao trên thị trường đặc biệt là về giá cả. Chỉ có Nikon 3D mới xứng đáng là đối thủ của nó.
Chất lượng hình ảnh tuyệt vời. Hình ảnh đạt độ nét theo tiêu chuẩn ISO 100 và 200, tiếng ồn thấp theo ISO 400 và vẻ ngoài hấp dẫn.
EOS 1D Mark III được trang bị bộ xử lý ảnh kép Digic III, tốc độ lên tới 10 khung hình/giây, bên cạnh đó còn hệ thống làm sạch bụi tích hợp và chu kỳ bền bỉ của màn chập lên tới 300.000 lần.
Nikon D3
Nikon D3 đắt tiền hơn một chút so với Canon 1D. D3 sở hữu một cảm biến CMOS full-frame định dạng FX, với độ phân giải 12,1 Megapixel. Ngoài ra, máy còn được trang bị một màn hình LCD 3 inch, 2 khe cắm thẻ nhớ Compact Flash hỗ trợ sao lưu dữ liệu và bộ vi xử lý ảnh mới nhất của Nikon mang tên EXPEED, có tốc độ phản ứng rất nhanh.
1Ds Mk III có thể chụp ảnh với tốc độ 5 khung hình/giây trong khi D3 có thể chụp với tốc độ 9 khung hình/giây. 1Ds Mk III theo chuẩn ISO 100-1600 còn D3 thì theo ISO 200-6400.
Thực tế với ISO 6400, D3 có thể chụp ảnh với chất lượng tương đương D300 với ISO 1600.D3 có màu sắc phong phú hơn, chụp ảnh ít gây ra tiếng ồn hơn, tốc độ khung nhanh hơn và đây thật sự là một máy ảnh đáng chú ý.
Theo Techradar/handheld